Đức kỳ vọng Novavax thay đổi ý những người bài vaccine COVID-19

Tại Đức có đến 20 triệu người không tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, vaccine Novavax với công nghệ protein "cổ điển" được cho sẽ thay đổi điều này.

Chú thích ảnh
Một liều vaccine phòng COVID-19 Novavax được thử nghiệm tại bệnh viện ở London (Anh) ngày 7/10. Ảnh: AP

Giáo viên 40 tuổi Benedikt Richter sống tại Tây Nam Đức từ lâu có tâm lý bài vaccine phòng COVID-19. Ông quan ngại về vaccine công nghệ mRNA, đặc biệt là khi chị dâu phải nhập viện do viêm cơ tim chỉ một ngày sau khi tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai.

Bác sĩ cũng xác nhận tình trạng của chị dâu ông Benedikt Richter bắt nguồn từ việc tiêm vaccine. Các cơ quan quản lý cũng ghi nhận tình trạng viêm cơ tim là phản ứng phụ hiếm có và hầu hết là nhẹ xuất phát từ vaccine COVID-19.

Tuy nhiên, khi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 12/2021 thông qua việc sử dụng vaccine Novavax công nghệ protein, ông Benedikt Richter lại có suy nghĩ khác. Ông chia sẻ: “Tôi đã nghiên cứu và có cảm giác tốt hơn về Novavax”. Tại thị trường EU, vaccine Novavax được sản xuất dưới tên thương mại Nuvaxovid.

Một số bang tại Đức đã mở chương trình đăng ký tiêm Novavax. Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá Novavax tiêm hai liều đang thuyết phục được nhiều người dân Đức vốn từ chối tiêm vaccine COVID-19 nay phải đổi ý.

Chỉ riêng tại bang Rhineland-Palatinate nơi ông Richter sinh sống, có trên 14.300 người đã đăng ký trước tiêm Novavax. Một trung tâm tiêm chủng tư nhân tại Berlin cho biết cũng có hơn 3.000 người đã đăng ký tiêm vaccine Novavax tại đây.

Công nghệ protein của vaccine Novavax vốn được sử dụng từ giữa thập niên 1980 và hiện nay là công cụ tiêu chuẩn để phòng chống viêm gan B, vi khuẩn gây viêm màng não.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Erfurt (Đức) đã thực hiện khảo sát với 1.000 người và kết quả thu được là những người dân Đức từ chối tiêm vaccine COVID-19 lại có niềm tin cao hơn vào công nghệ vaccine truyền thống thay vì công nghệ mRNA. Tuy nhiên, 2/3 người tham gia khảo sát vẫn giữ nguyên ý kiến phản đối tiêm vaccine phòng COVID-19 trong khi có một bộ phận nhỏ cân nhắc tiêm Novavax.

Đức là nước có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn nhiều quốc gia Tây Âu khác khi chỉ có 74,4% dân số nước này đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Hiện tại có khoảng 20 triệu người không tiêm vaccine COVID-19 tại Đức.

Theo Bộ y tế Đức, nước này dự kiến nhận 34 triệu liều Nuvaxovid trong năm 2022 trong đó 4 triệu liều được chuyển giao vào quý đầu năm. Các nhân viên y tế sẽ được ưu tiên tiêm vaccine này trong quý đầu khi quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 với ngành nghề này sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 3.

Tại nhiều bang ở Đức, những người không tiêm vaccine COVID-19 bị cấm đến các cửa hàng không thiết yếu và dịch vụ như nhà hàng, hiệu cắt tóc. Ông Richter đang phải xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày để đi dạy học và tự mày mò cắt tóc. Ông cho biết động lực chính để ông tiêm vaccine là sự tự do.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Vaccine ngừa COVID-19 của Novavax có hiệu quả hơn 80% đối với thanh thiếu niên
Vaccine ngừa COVID-19 của Novavax có hiệu quả hơn 80% đối với thanh thiếu niên

Công ty công nghệ sinh học Novavax (có trụ sở tại bang Maryland, Mỹ) ngày 10/2 cho biết vaccine ngừa COVID-19 của hãng đạt hiệu quả 82% đối với thanh thiếu niên trong giai đoạn biến thể Delta chiếm ưu thế. Hãng đang lên kế hoạch nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý phê duyệt vaccine dành cho nhóm tuổi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN