Đức kêu gọi bảo vệ cộng đồng thiểu số người Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin 23/4, nhiều chính trị gia Đức ngày 23/4 đã kêu gọi cần có các biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn đối với cộng đồng thiểu số người Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới sau loạt vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở Sri Lanka, khiến hơn 300 người thiệt mạng hôm 21/4 vừa qua.

Chú thích ảnh
Đám tang nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Negombo, Sri Lanka, ngày 23/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhiều thành viên trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merke, đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh đều bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào người Thiên Chúa giáo. 

Trả lời phỏng vấn báo Thế giới (Die Welt) của Đức, Ủy viên phụ trách vấn đề tự do tôn giáo của Đức Markus Grübel, thành viên đảng CDU, cho biết loạt vụ tấn công tại Sri Lanka chỉ là một phần diễn ra của xu hướng toàn cầu.

Theo ông Markus Grübel, những người Thiên Chúa giáo hiện đang trở thành mục tiêu tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới. Trong khi đó, cựu chủ tịch nhóm nghị sĩ CDU trong Quốc hội Đức Volker Kauder nhấn mạnh sự gia tăng các vụ truy hại cộng đồng người Thiên Chúa giáo trong toàn bộ khu vực châu Á. Trả lời phỏng vấn trên báo Hình ảnh (Bild), ông Volker Kauder cho rằng các vụ tấn công ở Sri Lanka không đại diện cho một trường hợp riêng lẻ. 

Những phản ứng trên của các chính trị gia Đức được đưa ra trong bối cảnh trước đó ngày 21/4 đã xảy ra một loạt vụ nổ bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang của Sri Lanka khiến ít nhất 310 người thiệt mạng và 500 người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu, loạt vụ tấn công này là hành động trả đũa vụ xả súng tại 2 đền thờ Hồi giáo ở Christchurch (New Zealand), khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Anh Đức (TTXVN)
Sau hàng loạt vụ đánh bom, Tổng thống Sri Lanka sẽ thay thế lãnh đạo quốc phòng
Sau hàng loạt vụ đánh bom, Tổng thống Sri Lanka sẽ thay thế lãnh đạo quốc phòng

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena ngày 23/4 thông báo sẽ thay thế lãnh đạo lực lượng an ninh và quốc phòng của nước này sau thất bại trong việc ngăn chặn loạt vụ đánh bom liều chết trong dịp lễ Phục sinh vừa qua, khiến hơn 300 người thiệt mạng bất chấp việc cơ quan an ninh đã có thông tin từ trước về vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN