Đức chi 20,8 tỷ euro giải quyết vấn đề người tị nạn năm 2017

Theo một báo cáo của Chính phủ liên bang Đức công bố ngày 30/5, trong năm 2017, Đức đã chi tổng cộng khoảng 20,8 tỷ euro (24,2 tỷ USD) cho vấn đề người tị nạn, trong đó, khoảng 6,6 tỷ euro (7,7 tỷ USD) để giảm gánh nặng cho các bang và chính quyền địa phương về chi phí tị nạn và hội nhập, khoảng 6,8 tỷ euro (7,9 tỷ USD) được chi cho việc giải quyết nguyên nhân dẫn tới việc tị nạn.

Người di cư băng qua khu vực biên giới Đức - Áo tại làng Bavarian, Simbach, miền nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin cho biết để thực thi quyết định của chính phủ liên bang về chính sách tị nạn ngày 24/9/2015, chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ các địa phương, bao gồm trợ cấp về chi phí cho người xin tị nạn, cho việc trông giữ trẻ và nhà ở xã hội.

Tháng 7/2016, Chính phủ Đức quyết định tiếp tục hỗ trợ thêm các bang và các địa phương với một khoản phí 2 tỷ euro/năm (2,3 tỷ USD) trong hai năm 2016 và 2017. Trong số này, 1,3 tỷ euro (1,5 tỷ USD) được dùng để chi trả cho chỗ ở và bảo vệ người tị nạn, 226 triệu euro (262,6 triệu USD) dành cho việc mở rộng dịch vụ giữ trẻ ban ngày.

Theo thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền, Chính phủ Đức sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp hỗ trợ người tị nạn và dự kiến đến năm 2021, khoản kinh phí cấp cho vấn đề người tị nạn sẽ giảm xuống còn khoảng 15 tỷ euro. Trong năm 2016, Chính phủ Đức đã chi 20,3 tỷ euro để xử lý các vấn đề liên quan người tị nạn.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ chấm dứt chương trình bảo hộ khoảng 9.000 người tị nạn Nepal
Mỹ chấm dứt chương trình bảo hộ khoảng 9.000 người tị nạn Nepal

Mỹ sẽ chấm dứt Quy chế Bảo hộ tạm thời (TPS) đối với khoảng 9.000 người Nepal tị nạn được ở lại nước này sau trận động đất hồi tháng 4/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN