Đức bắt nhân viên tình báo nghi âm mưu đánh bom

Ngày 29/11, truyền thông Đức đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ một nhân viên cơ quan tình báo nội địa bị tình nghi âm mưu đánh bom trụ sở của cơ quan này.

Cảnh sát Đức lục soát một ngôi nhà trong chiến dịch bắt giữ các đối tượng tình nghi hỗ trợ IS tại Hildesheim ngày 8/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các báo Der Spiegel và Die Welt, đối tượng người Đức 51 tuổi nói trên được cho là đã lên kế hoạch đánh bom Cục Bảo vệ Hiến pháp liên bang Đức (BfV) tại thành phố miền Tây Cologne. Người phát ngôn của BfV cho hay đối tượng này bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố Hồi giáo trên mạng Internet dưới một cái tên giả, và cung cấp thông tin nội bộ trong các đoạn hội thoại (trực tuyến).

Tuy nhiên, người phát ngôn này không xác nhận thông tin nghi can trên đang âm mưu tấn công, đồng thời khẳng định "không có bằng chứng về một mối nguy hiểm thực sự với cơ quan hay đội ngũ nhân viên".

Báo Der Spiegel cho biết thêm nghi can trên có gia đình và từng làm việc ở ngân hàng. Y đã bắt đầu công việc thu thập thông tin tình báo về tình hình đạo Hồi ở Đức từ tháng 4 năm nay.

TTXVN/Tin Tức
IS chỉ đạo từ xa các nghi can âm mưu khủng bố Paris
IS chỉ đạo từ xa các nghi can âm mưu khủng bố Paris

Các công tố viên Paris ngày 25/11 cho biết 5 nghi can lên kế hoạch tấn công vào các mục tiêu tại Paris, bị bắt hồi tuần trước ở Pháp, do phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria chỉ đạo từ xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN