Đức bắt giữ 3 nghi can tài trợ cho khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, giới chức Đức ngày 7/1 đã bắt giữ 3 nghi can tài trợ cho khủng bố và hỗ trợ mạng lưới Haiat Tahrir al-Scham (HTS), một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Syria.

Chú thích ảnh
Cảnh sát làm nhiệm vụ ở quận Kreuzberg, Berlin (Đức) ngày 26/12/2020. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo báo chí Đức, do tình nghi tài trợ khủng bố và hỗ trợ mạng lưới HTS ở nước ngoài, các nhà điều tra Đức đã bắt giữ hai người đàn ông mang hộ chiếu Đức và một phụ nữ quốc tịch Đức, Serbia và Kosovo tại các vùng Ulm (bang Baden-Württemberg), Delmenhorst (bang Niedersachsen) và Munich (bang Bavaria).

Cơ quan Công tố liên bang Đức cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lục soát nơi ở của 11 đối tượng khác bị nghi ngờ hỗ trợ khủng bố. Tất cả những đối tượng này được cho là đã hỗ trợ và kêu gọi tài trợ cho khủng bố thông qua một giao diện Internet. Nhân vật trung tâm là một người đàn ông ở Syria, người đã khởi xướng việc kêu gọi quyên góp tiền trực tuyến.

Mạng lưới HTS được thành lập hồi năm 2017 có liên hệ với nhiều nhóm thánh chiến ở miền Bắc Sirya. Số tay súng thuộc mạng lưới này vào khoảng 20.000 người. Đầu năm 2019, HTS tham gia chống các nhóm khác trong cuộc nội chiến ở Syria và đã chiếm một phần tỉnh Idlib ở Syria.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Nga, Syria tập trận chống khủng bố chung
Nga, Syria tập trận chống khủng bố chung

Binh sĩ Nga và Syria đã tổ chức tập trận chung chống một cuộc tấn công khủng bố giả định nhằm vào cơ sở hậu cần Hải quân Nga ở Tartus, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN