Du khách Trung Quốc đấm nhau túi bụi giành mỹ phẩm tại cửa hàng miễn thuế

Hai nữ du khách Trung Quốc đã bất ngờ lao vào nhau ẩu đả tại một cửa hàng miễn thuế trong hệ thống trung tâm thương mại Lotte ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), sự việc xảy ra vào ngày 15/8 tại một quầy bán mỹ phẩm trong cửa hàng miễn thuế Lotte. Hình ảnh sự vụ đã được một khách hàng trong cửa hàng quay lại và chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong đoạn video có thể thấy hai nữ du khách đấm và đá nhau túi bụi. Thậm chí có khoảnh khắc hai người cùng ngã xuống đất trong khi còn nắm chặt tóc nhau.

Một người đàn ông, dường như là người thân của một trong hai người phụ nữ kia, đã xông vào can thiệp. Tuy nhiên, người này còn định đạp chân lên đầu người phụ nữ kia, khiến những người xung quanh phải vào can ngăn.

Xem video hai nữ du khách ẩu đả tại cửa hàng mỹ phẩm miễn thuế (nguồn: SCMP):

Hàn Quốc là một điểm đến quen thuộc của các du khách Trung Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm mỹ phẩm thuế thấp. Một số cư dân mạng cho rằng hai người phụ nữ ẩu đả trong đoạn băng là "daigou" - một danh từ chỉ người bán hàng nhận đặt hàng trong nước và đi nước ngoài gom đồ. Rất có thể họ đang tranh giành mẫu cuối cùng của một sản phẩm mà đã được khách hàng đặt trước.

Sự chú ý từ các trang mạng xã hội về đoạn video đã khiến Đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc lên tiếng nhắc du khách phải tuân thủ luật khi ở đất nước bạn, chờ đến lượt và hành xử đúng mực.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc cũng khuyến cáo các du khách nên thông báo hải quan các mặt hàng miễn thuế mà họ muốn bán trong đại lục kiếm lời khi quay về Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian gần đây, các đại sứ quán Trung Quốc ở các nước liên tục phải ra cảnh báo đối với công dân khi xuất hiện nhiều sự việc đáng xấu hổ khi đi du lịch nước ngoài.

Cụ thể, tại Nga, Đại sứ quán Trung Quốc nhắc nhở du khách không được gom nhặt sỏi đá thạch anh tại một bãi biển nổi tiếng gần cảng Vladivostok.

Trong một trường hợp khác, Đại sứ quán Trung Quốc ở Malaysia cũng khuyến cáo du khách phải tôn trọng tôn giáo địa phương sau vụ việc hai nữ du khách Trung Quốc bị trục xuất khỏi Malaysia vì “nhảy nhót phản cảm” ngoài một đền thờ địa phương.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tiết lộ về Lực lượng Mãnh Hổ đang vây thành trì cuối cùng của phiến quân Syria
Tiết lộ về Lực lượng Mãnh Hổ đang vây thành trì cuối cùng của phiến quân Syria

Mãnh Hổ (Tiger Force) là đơn vị tinh nhuệ, chuyên về các hoạt động tấn công, chỉ mới ra đời trong cuộc nội chiến nhưng đã trở thành một trong những đơn vị chiến đấu chủ lực của Quân đội Arab Syria (SAA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN