Đối tượng tấn công bằng dao ở Nhật Bản đầu thú

Cảnh sát tỉnh Kanagawa của Nhật Bản đã bắt giữ đối tượng thú nhận là thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En ở thành phố Sagamihara.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Kyodo, đối tượng này là Satoshi Uematsu (26 tuổi), đã lái xe đến đồn cảnh sát Tsukui sáng sớm 26/7 để tự thú.

Cảnh sát cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 26 người bị thương, trong đó có 20 người bị thương nặng trong vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 26/7 giờ địa phương (4 giờ 30 sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Theo cảnh sát tỉnh Kanagawa, Uematsu khai nhận sinh sống ở thành phố Sagamihara và từng là nhân viên của cơ sở chăm sóc người khuyết tật nói trên.

Khi đầu thú, đối tượng mang theo một túi đựng đầy dao và các dụng cụ sắc nhọn, trong đó có một số dụng cụ dính máu. Cảnh sát đã bắt giữ Uematsu và đang tiến hành điều tra động cơ vụ tấn công.

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En được chính quyền tỉnh Kanagawa xây dựng, cách trung tâm thủ đô Tokyo khoảng 50 km về phía Tây, và do một tập đoàn phúc lợi xã hội điều hành.

Cơ sở này rộng khoảng 30.000 m2 và có thể chăm sóc 160 người. Tính đến cuối tháng 4 vừa qua, cơ sở này đang chăm sóc 149 người, trong độ tuổi từ 19-75, trong đó khoảng 40 người hơn 60 tuổi.

TTXVN/Tin Tức
Vì sao Nhật Bản hay xảy ra thảm sát bằng dao?
Vì sao Nhật Bản hay xảy ra thảm sát bằng dao?

Vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 19 người thiệt mạng tại thành phố Sagamihara rạng sáng 26/7 đã làm Nhật Bản rúng động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN