Đoàn người di cư mới bắt đầu hành trình đi bộ 300 km từ miền Nam Mexico tới Mỹ

Truyền thông Mexico ngày 23/8 đưa tin một đoàn người di cư khoảng 500 người từ các nước Trung và Nam Mỹ khởi hành ngày 22/8 từ bang Chiapas ở Nam Mexico với mục đích đến Mỹ. 

Chú thích ảnh
 Người di cư di chuyển tại bang Chiapas (Mexico) trong hành trình tới Mỹ, ngày 9/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đoàn người di cư khởi hành từ Công viên trung tâm Miguel Hidalgo thuộc thành phố Tapachula ở biên giới với Guatemala, nơi nhiều người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày do phải chở đợi giải quyết giấy tờ hợp lệ để được đi qua Mexico đến biên giới phía Bắc với Mỹ.

Đoàn người đã đi qua một trạm kiểm soát di cư cách Tapachula khoảng 6 km về phía Bắc mà không xảy ra sự cố hay xung đột với các cơ quan di cư.

Những người di cư này dự định đi bộ khoảng 300 km trong vài ngày tới để đến San Pedro Tapanatepec ở bang Oaxaca phía Nam Mexico, nơi họ hy vọng nhận được giấy tờ đi lại nhanh hơn ở Tapachula. 

Theo nguồn tin truyền thông, trong vài tháng qua và trong cả năm 2021 có một số đoàn người di cư khởi hành từ Tapachula, mặc dù phần lớn bị chính quyền Mexico giải tán.

Một số người di cư chấp nhận cơ hội việc làm ở các khu vực có ít dòng người di cư hơn Chiapas, nơi người di cư đến không ngừng, chủ yếu từ Trung và Nam Mỹ.

Đoàn người di cư lớn nhất từ đầu năm 2022 đến nay rời Tapachula ngày 6/6 với hơn 10.000 người tuy nhiên đã giải tán 5 ngày sau đó, sau khi đạt một thỏa thuận với cơ quan di cư.

Sự gia tăng các đoàn người di cư cho thấy một cuộc khủng hoảng người di cư chưa từng thấy tác động đến Trung Mỹ và các thành phố biên giới của Mexico trong những năm gần đây.

Theo Bộ Nội vụ Mexico, nước này đã trục xuất hơn 114.000 người di cư bất hợp pháp trong năm 2021 và bắt giữ 115.379 người từ ngày 1/1 đến 13/4/2022.

Số người di cư bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ tại biên giới với Mexico từ ngày 1/10/2020 đến 30/9/2021 lên đến 1.734.686, một con số cao kỷ lục. 

Thúc Anh  (TTXVN)
3 người di cư thiệt mạng, 45 người được cứu ngoài khơi Tây Ban Nha
3 người di cư thiệt mạng, 45 người được cứu ngoài khơi Tây Ban Nha

Các nhân viên cứu hộ Tây Ban Nha ngày 15/8 đã tìm thấy 3 người di cư đã tử vong và 45 người còn sống sót trên một chiếc thuyền ngoài khơi đảo Fuerteventura thuộc quần đảo Canary.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN