Điện Kremlin thừa nhận Ngoại trưởng mới của Mỹ thân thiết với Nga

Điện Kremlin ngày 13/12 cho biết không chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin mà nhiều giới chức khác của nước này đều có mối quan hệ tốt với ông Rex Tillerson, người vừa được Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố là Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Rex Tillerson trong một buổi phát biểu trước báo giới. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, trợ lý về chính sách ngoại giao của Điện Kremlin Yuri Ushakov nói: "Ông Tillerson đã tích cực hỗ trợ hợp tác kinh doanh và được tất cả mọi người biết đến".

Ông Tillerson được công chúng biết tới với cương vị Chủ tịch và Giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil (Mỹ).

Khi được hỏi liệu ông Tillerson trở thành Ngoại trưởng Mỹ có thể giúp hàn gắn mối quan hệ Washington - Moskva, ông Ushakov nói: "Chúng tôi muốn thoát khỏi tình trạng khủng hoảng của mối quan hệ vốn không làm hài lòng cả Nga và Mỹ".

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump chính thức công bố gương mặt đảm nhận vị trí Ngoại trưởng Mỹ
Ông Trump chính thức công bố gương mặt đảm nhận vị trí Ngoại trưởng Mỹ

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 13/12 xác nhận lựa chọn Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí đa quốc gia của Mỹ, ExxonMobil, ông Rex Tillerson, vào vị trí Ngoại trưởng nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN