Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik
Kênh RT của Liên bang Nga tối 18/11, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov với kênh Russia-1 cho biết việc Ba Lan không đổ lỗi cho Moskva về các vụ phá hoại đường sắt gần đây ở nước này mới là điều bất thường.
Trả lời nhà báo Pavel Zarubin, ông Peskov nói rằng “sẽ thật lạ nếu Liên bang Nga không phải là bên đầu tiên bị đổ lỗi”.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Ba Lan, nơi “chủ nghĩa bài Nga đang nở rộ”, đang cố gắng vượt các nước Tây Âu về mức độ cáo buộc Moskva trong mọi sự kiện.
Tuy nhiên, theo ông Peskov, “điều đáng chú ý là việc công dân Ukraine lại một lần nữa bị lôi vào các hành động phá hoại và khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu”.
Ông Peskov lập luận rằng Ba Lan đang “tự làm rối câu chuyện của mình” dẫn chứng việc Vácsava (Warsaw) gần đây từ chối dẫn độ một công dân Ukraine bị cáo buộc tham gia đánh sập đường ống Dòng chẩy phương Bắc (Nord Stream), cho rằng yêu cầu của các điều tra viên Đức là “không có cơ sở”.
Theo Berlin, một nhóm nhỏ thợ lặn Ukraine đã thực hiện vụ tấn công dưới biển năm 2022, phá hoại nghiêm trọng ba trong số bốn đường ống dẫn khí đốt Nga sang Đức.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc họp báo tại Vácsava (Warsaw), ngày 16/2/2024. Ảnh: PAP/TTXVN
Trước đó cùng ngày, trong một phát biểu trước Quốc hội Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết hai công dân Ukraine đã bị xác định là nghi phạm thực hiện hai vụ phá hoại nhằm vào tuyến đường sắt giữa Vácsava và Lublin hôm 17/11.
Người đứng đầu chính phủ Ba Lan cho biết thêm những người này tìm cách gây ra một thảm hoạ đường sắt.
Thủ tướng Tusk cáo buộc các nghi phạm “làm việc với tình báo Nga trong một thời gian dài” và đã bỏ trốn sang Belarus sau khi gây ra các vụ phá hoại.
Theo Thủ tướng Tusk, ít nhất một trong những vụ tấn công liên quan đến việc sử dụng chất nổ C4 cấp độ quân sự và nghi phạm đã sử dụng một sợi cáp dài 300 mét để kích nổ.
Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan cũng xác nhận rằng một sợi cáp “nhiều khả năng được dùng để kích hoạt thuốc nổ” đã được tìm thấy.
Trong một vụ phá hoại còn lại, Thủ tướng Tusk cho biết một thanh kẹp thép đã được đặt lên đường ray nhằm gây trật bánh tàu và các nghi phạm cũng để lại một điện thoại thông minh kèm pin dự phòng tại hiện trường để ghi lại khả năng xảy ra tai nạn.
May mắn thay, theo Thủ tướng Tusk, là “âm mưu này hoàn toàn không đạt kết quả.”
Người đứng đầu chính phủ Ba Lan gọi hai vụ việc này là “tình huống an ninh nghiêm trọng nhất” kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Một giới hạn nào đó đã bị vượt qua”.