Điện Kremlin bình luận về thông tin Ukraine sẵn sàng ngừng bắn

Ngày 10/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với RIA Novosti rằng Nga chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Ukraine cho thấy Kiev sẵn sàng ngừng bắn.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, tờ Corriere della Sera của Italy tuyên bố Ukraine đang nghiêng về một lệnh ngừng bắn dọc theo tuyến đầu hiện tại, để đổi lấy các đảm bảo an ninh của phương Tây.

Ông Dmitry Litvin, cố vấn truyền thông cho nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng phủ nhận thông tin trên khi phát biểu với truyền thông Ukraine.

“Chúng tôi có 'công thức hòa bình' nêu rõ những gì Ukraine coi là hòa bình công bằng”, vị quan chức này nhấn mạnh.

Trước chuyến thăm sắp tới của nhà lãnh đạo Ukraine tới Rome, một phần trong chuyến công du tới một số thủ đô châu Âu, tờ Corriere della Sera đưa tin vì lý do chính trị, ông Zelensky không thể chính thức từ bỏ yêu sách của Kiev đối với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, khu vực Zaporozhye và Kherson cũng như Crimea - tất cả đều nằm hoàn toàn hoặc một phần dưới sự kiểm soát của Nga.

Tuy nhiên, theo tờ báo của Italy, nhà lãnh đạo Ukraine “sẽ sẵn sàng ngừng bắn theo đường ranh giới hiện tại - mà không công nhận biên giới chính thức mới - để đổi lấy một số cam kết từ phương Tây”.

Tờ báo cho hay Kiev có thể chấp nhận các đảm bảo an ninh của Mỹ. Còn với Italy, Đức và Pháp, ông Zelensky được cho là hy vọng sẽ nhận được sự đảm bảo từ các quốc gia này rằng Ukraine sẽ được gia nhập Liên minh châu Âu một cách nhanh chóng.

Tờ Corriere della Sera cho rằng lập trường tối đa hóa của nhà lãnh đạo Ukraine đã mềm mỏng hơn, do Nga tiến quân nhanh hơn ở Donbass vào tháng 9, cũng như thực tế là quân đội Ukraine đang bị áp đảo về số lượng và hỏa lực.

Hôm 8/10, hãng tin Bloomberg, trích dẫn các quan chức NATO giấu tên, cũng đưa tin rằng ông Zelensky có thể đã áp dụng “cách tiếp cận linh hoạt hơn” gần đây. Bài báo cho rằng các quan chức Ukraine đã cởi mở hơn với ý tưởng nhượng bộ Nga, mặc dù không nêu rõ những nhượng bộ đó là gì.

Cơ quan truyền thông này cũng nêu rõ việc cung cấp các đảm bảo an ninh từ phương Tây là một trong những điều kiện tiên quyết thuyết phục Kiev chấm dứt các hành động thù địch dọc tiền tuyến hiện nay.

Trong các tuyên bố công khai, ông Zelensky nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào với Điện Kremlin cũng chỉ có thể bắt đầu sau khi quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev đã mất vào tay Moskva kể từ năm 2014.

Nga đã bác bỏ “công thức hòa bình” của Ukraine. Hồi tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn với Kiev nếu họ công nhận “thực tế mới trên thực địa” và đưa ra cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với tình trạng trung lập, điều này sẽ ngăn cản việc Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Mỹ loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine
Mỹ loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva nói với tờ Izvestia (Nga) ngày 10/10 rằng Mỹ không có ý định đàm phán song phương với Nga về Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN