Dịch COVID-19 vẫn lây lan tại nhiều nước ở Đông Nam Á

Virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn lây lan tại một số nước khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Malaysia. 

Chú thích ảnh
Xét nghiệm máu nhằm phát hiện nhanh trường hợp nhiễm dịch COVID-19 tại Surabaya, Indonesia ngày 11/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Indonesia công bố, ngày 2/6, nước này ghi nhận thêm 609 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 22 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca nhiễm và tử vong ở Indonesia trong đại dịch lần lượt ở con số 27.549 ca và 1.663 ca. Có 7.935 ca phục hồi sức khỏe. 

Tại Philippines, số ca nhiễm virus đã lên tới 18.997 ca sau khi nước này thông báo có thêm 359 ca nhiễm mới trong ngày 2/6. Cũng trong ngày này, Philippines ghi nhận thêm 6 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 966 ca. 

Người phát ngôn Tổng thống Philiipines cho biết nước này đã đạt được mục tiêu tiến hành 30.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào cuối tháng 5/2020. 

Trong khi đó, theo báo cáo của giới chức y tế Malaysia, nước này đã ghi nhận thêm 20 ca nhiễm mới, song không có thêm bất cứ ca tử vong nào. Malaysia đến nay thông báo tổng cộng 7.877 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 115 ca tử vong.

Lan Phương  (TTXVN)
Số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng mạnh tại một số nước Đông Nam Á
Số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng mạnh tại một số nước Đông Nam Á

Ngày 20/5, Ủy ban chống COVID-19 của Indonesia thông báo 693 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong một ngày tại nước này và đưa tổng số ca nhiễm lên 19.189 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN