Địa điểm cho cuộc tranh luận tổng thống Mỹ thay đổi do lo ngại COVID-19

Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa ông Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ chuyển sang tổ chức tại thành phố Cleveland, bang Ohio vào tháng 9 tới.

Chú thích ảnh
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ tổ chức vào ngày 29/9. Ảnh: AP

Theo báo chính trị Politico, Ủy ban Tranh luận Tổng thống – một tổ chức phi lợi nhuận phụ trách thực hiện các cuộc tranh luận cho các ứng viên chạy đua tổng thống – ngày 27/7 thông báo Đại học Case Western Reserve và Trung tâm Y khoa Cleveland sẽ đồng tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ứng viên Biden vào ngày 29/9.

Cuộc tranh luận sẽ diễn ra tại Trung tâm Giáo dục Health Education Campus. Trước đó, sự kiện dự kiến tổ chức tại Đại học Notre Dame (bang Indiana).

“Sự kiện này là cơ hội để sinh viên của chúng tôi tham gia vào công tác chính trị của quốc gia. Tuy nhiên, đến cuối cùng, do đại dịch COVID-19, chúng tôi phải từ chối làm nơi tổ chức cuộc tranh luận”, ông John Jenkins - Hiệu trưởng Đại học Notre Dame – phát biểu trong một tuyên bố.

Đại học Case Western Reserve và Trung tâm Y khoa Cleveland cho biết sẽ thực hiện các biện pháp “giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh”, bao gồm cắt giảm quy mô đám đông và xếp chỗ cho người đến dự cách nhau một khoảng an toàn. Đại học Case Western Reserve cho biết chi tiết thêm về sự kiện sẽ được thông báo sau, tùy thuộc vào “tình hình đại dịch”.

Đây là cuộc tranh luận thứ 2 trong số 3 cuộc tranh luận tổng thống bị thay đổi địa điểm vì COVID-19. Trước đó, một cuộc tranh luận dự kiến tổ chức vào ngày 15/10 tới phải chuyển từ Đại học Michigan sang Miami. Cuộc tranh luận thứ 3 dự kiến tổ chức vào ngày 22/10 tại Đại học Belmon ở thành phố Nashville.

Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Biden được cho là hai người tham gia duy nhất trong cuộc tranh luận đầu tiên tại bang Ohio.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nghị sĩ Mỹ nghi ngờ TikTok can thiệp bầu cử
Nghị sĩ Mỹ nghi ngờ TikTok can thiệp bầu cử

Một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 28/7 đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump đánh giá lại rủi ro TikTok có thể can thiệp vào bầu cử nước này trong tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN