Dấu ấn đối ngoại của Thủ tướng Ấn Độ trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ thứ 3

Ngày 17/9, Ấn Độ đã công bố báo cáo kết quả hoạt động trong 100 ngày đầu tiên của Chính phủ trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của Thủ tướng Narendra Modi.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói Nam Bán cầu lần thứ 3 dưới hình thức trực tuyến ngày 17/8/2024. Ảnh: ANI/TTXVN

Báo cáo nhấn mạnh những thành tựu quan trọng về chính sách đối ngoại cũng như những cam kết quốc tế được thể hiện qua các chuyến công du nước ngoài của nhà lãnh đạo này.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, báo cáo có tiêu đề "Modi 3.0 - 100 ngày" đã nêu bật việc Thủ tướng Modi thực hiện nhiều chuyến công du quốc tế, nổi bật trong đó có chuyến đi tới Nga (ngày 8 - 9/7) và Ukraine (ngày 23/8) khi cuộc xung đột tại Ukraine đang tiếp diễn; tới Italy dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) hồi giữa tháng 6; tới Áo và Ba Lan trong tháng 7 và tháng 8, thăm Singapore và Brunei Darussalam vào tháng 9.

Chuyến thăm Nga đã thể hiện sự phát triển của quan hệ Ấn Độ - Nga "trên toàn bộ các lĩnh vực hợp tác" là "ưu tiên chính sách đối ngoại chung". Thủ tướng Modi lẫn Tổng thống Nga Vladimir Putin đều nhất trí "thực hiện mọi nỗ lực để khai thác toàn bộ tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược". Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Moskva, Thủ tướng Modi cũng khẳng định với Tổng thống Putin rằng hòa bình là "vô cùng quan trọng" và giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine "không thể tìm thấy trên chiến trường".

Đối với Ukraine, ông Modi là thủ tướng Ấn Độ đầu tiên tới quốc gia này kể từ khi quan hệ ngoại giao song phương được thiết lập vào năm 1992. Tuyên bố chung Ấn Độ - Ukraine lưu ý rằng cả hai nhà lãnh đạo đều mong muốn nâng cấp quan hệ song phương từ quan hệ đối tác toàn diện lên quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Modi đã tái khẳng định lập trường và tập trung vào giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine thông qua đối thoại và ngoại giao. Ông nhấn mạnh tất cả các bên cần sự chân thành và thực tế để đưa ra “các giải pháp đổi mới” được chấp nhận rộng rãi và góp phần sớm khôi phục hòa bình. Bên cạnh đó, ông khẳng định New Delhi sẵn sàng góp sức để thúc đẩy việc sớm đạt được mục tiêu này.

Trong số các chuyến công du tới châu Âu, chuyến thăm tới Ba Lan ghi dấu ấn là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới quốc gia châu Âu này trong 45 năm, đồng thời trùng với thời điểm hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược.

Báo cáo cũng nêu bật các chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới hai quốc gia Đông Nam Á nhằm thúc đẩy chính sách Hành động hướng Đông. Trong chuyến thăm song phương đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới Brunei Darussalam, đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác tăng cường. Trong khi đó, chuyến thăm Singapore là lần thứ 5 ông Modi công du đảo quốc Sư tử. Nhân chuyến thăm này, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược toàn diện.

Báo cáo về thành tựu trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền của chính phủ Thủ tướng Modi 3.0 còn nhấn mạnh việc Ấn Độ đăng cai tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói phương Nam” lần thứ 3 vào ngày 17/8 với sự tham dự của đại diện hơn 120 quốc gia. Ngoài ra, Ấn Độ cũng lần đầu tiên đăng cai tổ chức kỳ họp thứ 46 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO vào ngày 21/7.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Tổng thống Nga đề xuất gặp song phương với Thủ tướng Ấn Độ
Tổng thống Nga đề xuất gặp song phương với Thủ tướng Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa Nga và Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ theo đúng lộ trình hai bên đã thống nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN