Đánh giá mới nhất cho thấy Mỹ sẽ có 81.766 ca tử vong, 136.401 ca mắc COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Mỹ đưa tin, ngày 6/4, Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) tại Đại học Y Washington cho biết mô hình dự đoán mới nhất của viện này cho thấy số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ thấp hơn so với các dự báo trước đó, dẫn đến nhu cầu giường bệnh tại các bệnh viện cũng giảm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo dự báo mới nhất này, Mỹ sẽ có 81.766 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2, với phạm vi từ 49.431 đến 136.401 ca, giảm đáng kể so với các dự báo trước đó. Dự báo mới cho rằng ngày có số ca tử vong cao nhất trên toàn nước Mỹ cũng sẽ diễn ra sớm hơn là vào ngày  16/4 với  3.130 người.

Theo dự báo của IHME, nhu cầu về giường chăm sóc cho bệnh nhân cấp tính, giường chăm sóc đặc biệt và máy thở cần thiết để chăm sóc những bệnh nhân nặng cũng sẽ giảm. Với khả năng hiện nay, các bệnh viện ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng sẽ thiếu 16.323 giường và cần khoảng 25.000 máy thở trong vài tuần tới.

Viện IHME cho rằng sự thay đổi của dự báo cho thấy thành công của biện pháp “giữ khoảng cách xã hội” mà chính quyền Mỹ đang thực hiện, tuy nhiên vẫn cảnh báo nếu những nỗ lực đó chấm dứt quá sớm thì sẽ không duy trì được xu hướng giảm tích cực.

Đây là dự báo mới nhất trong một loạt các dự báo khác nhau được đưa ra trong những tuần gần đây khi các nhà thống kê nỗ lực cung cấp các số liệu và hướng dẫn được cập nhật nhanh nhất cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các lãnh đạo bệnh viện nhằm cố gắng giảm bớt tác động của dịch COVID-19. Sự thay đổi đổi trong dự báo của IHME rất có ý nghĩa bởi các số liệu đó được Nhà Trắng cũng như lực lượng đặc nhiệm phụ trách chống COVID-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump theo sát trong khi đưa ra các biện pháp ứng phó.

Đặng Huyền (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 7/4: Mỹ vượt 10.000 người tử vong, Thủ tướng Anh vào khu chăm sóc đặc biệt
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 7/4: Mỹ vượt 10.000 người tử vong, Thủ tướng Anh vào khu chăm sóc đặc biệt

Chỉ trong vòng 24h, 1.176 người tại Mỹ đã thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 và trên 27.000 ca nhiễm mới. Trong khi đó, Thủ tướng Anh sau khi nhập viện vì những triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19 đã chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt vì bệnh tình diễn biến xấu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN