Đánh bom tại Pakistan, hơn 250 người thương vong

Ít nhất 79 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 180 người bị thương trong vụ đánh bom xảy ra tối 16/2 tại một khu chợ đông đúc của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thị trấn Hazara, ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan (Tây Nam Pakistan).

Chuyển nạn nhân bị thương tới bệnh viện trong vụ đánh bom ở Peshawar, tây bắc Pakistan ngày 14/2. Ảnh: THX/TTXVN


Thanh tra cảnh sát thành phố Quetta, ông Wazir Khan Nasir cho biết vụ nổ được kích hoạt bằng một thiết bị điều khiển từ xa và chất nổ được gắn trên một chiếc xe kéo. Theo cảnh sát trưởng thành phố, ông Zubair Mehmood, chiếc xe chở khoảng 800kg chất nổ, đỗ gần một tòa nhà hai tầng. Tòa nhà này đã đổ sập sau vụ nổ, làm nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Người phát ngôn của nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni bị cấm hoạt động Lashkar-e-Jhangvi đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên. Đây là vụ nổ lớn thứ hai nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo dòng Shi'ite ở khu vực trên trong tháng này.

Trước đó, ít nhất 92 người đã thiệt mạng và 121 người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết ngày 10/1 tại một câu lạc bộ bia đông người ở Quetta.

Baluchistan là tỉnh giáp ranh với Iran và Afghanistan. Nơi đây là điểm nóng của xung đột giáo phái giữa những người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số với người Hồi giáo dòng Shi'ite, chỉ chiếm 1/5 trong 180 triệu dân Pakistan.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Pakistan Pervez Ashraf đã sa thải lãnh đạo chính quyền tỉnh Baluchistan sau một cuộc gặp với những người biểu tình dòng Shi'ite.


TTXVN/Tin tức

Đánh bom đẫm máu tại miền Nam Thái Lan
Đánh bom đẫm máu tại miền Nam Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan cho biết ít nhất 5 binh sĩ thiệt mạng và 6 binh sĩ bị thương trong một vụ đánh bom tại miền Nam nước này sáng 10/2. Vụ đánh bom cũng làm một người đàn ông và một phụ nữ làm việc tại đồn điền cao su gần kề bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN