Đánh bom liều chết ở Pakistan, hơn 60 người thương vong

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 19/1 tại Tây Bắc Pakistan.

Ảnh minh họa.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 19/1 tại một chốt kiểm tra an ninh tại khu vực Chợ Karkhano, ngoại ô thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan.


Theo truyền thông địa phương, vụ đánh bom xảy ra đúng vào giờ cao điểm và con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do có ít nhất 7 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ đánh bom liều chết đã đeo thuốc nổ đi xe máy đâm vào lề đường gần trạm kiểm soát an ninh. Hầu hết những người thiệt mạng là nhân viên an ninh. Cảnh sát và lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và đang tiến hành điều tra vụ việc.


Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên.


Vụ tấn công xảy ra ở khu vực nơi các lực lượng an ninh Pakistan đang giao tranh với lực lượng phiến quân Taliban và các nhóm phiến quân khác gần biên giới Afghanistan.

Cùng ngày, ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ nổ tại một nhà máy ở huyện Shorkot, miền Đông nước này.


TTXVN/Tin Tức
Hiện trường đánh bom liều chết và quăng lựu đạn tại Jakarta
Hiện trường đánh bom liều chết và quăng lựu đạn tại Jakarta

Cảnh sát Indonesia nghi ngờ loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Jakarta hôm 14/1 là một âm mưu đánh bom liều chết do các phần tử cực đoan tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN