Đánh bom kép rung chuyển Baghdad, 15 người chết

Hai vụ đánh bom xe xảy ra đồng thời ở hai khu vực của người Shiite tại thủ đô Baghdad, Iraq trong ngày 30/7 đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Một vụ nổ xảy ra lúc 19 giờ (giờ địa phương) đã phá hủy một trạm xăng ở khu vực Sadr City, phía bắc Baghdad đúng lúc nhiều ô tô đang xếp hàng chờ đổ xăng, khiến 9 người thiệt mạng. Cùng thời điểm đó, một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực Al-Amin, phía đông Baghdad, làm 6 người chết.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq.


Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường hai vụ nổ và cho biết thêm hai vụ nổ này còn làm 40 người bị thương.

Khu vực Sadr City thường xuyên là mục tiêu đánh bom của lực lượng phiến quân người Sunni ở Iraq. Hai vụ đánh bom trên xảy ra vào dịp lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Trong khi đó, bạo lực tiếp diễn tại Iraq với các cuộc tấn công của lực lượng phiến quân thánh chiến tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhóm khủng bố này đang chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở miền bắc Iraq. Thành phố Samarra, cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km về phía bắc, hiện là mục tiêu tấn công của IS.


TTXVN/Tin tức
Iraq: Đánh bom liều chết đẫm máu, 170 người thương vong
Iraq: Đánh bom liều chết đẫm máu, 170 người thương vong

Cảnh sát Iraq cho biết ngày 9/6 đã xảy ra hai vụ đánh bom xe liều chết ở thành phố đa sắc tộc Tuz-Khurmato thuộc tỉnh Salahudin, miền Trung nước này, làm 25 người thiệt mạng và 145 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN