Mỹ công bố kế hoạch tổng thể tái thiết và chuyển đổi kinh tế Dải Gaza

Theo báo Jerusalem Post, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 22/1, một bản kế hoạch chi tiết về tái thiết và chuyển đổi kinh tế Dải Gaza đã được công bố, phác thảo lộ trình nhiều giai đoạn nhằm biến khu vực này thành một trung tâm kinh tế khu vực vào năm 2035.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát do xung đột tại Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Đề xuất được ông Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, công bố nhân dịp lễ ký điều lệ Hội đồng Hòa bình.

Theo kế hoạch tổng thể của chính quyền Tổng thống Trump, Gaza được đặt mục tiêu đạt quy mô GDP trên 10 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới, đồng thời nâng thu nhập bình quân hàng năm của mỗi hộ gia đình lên hơn 13.000 USD.

Kế hoạch phát triển được xây dựng theo lộ trình 6 giai đoạn, bắt đầu từ phía Nam và dần mở rộng lên phía Bắc Dải Gaza. Giai đoạn I tập trung vào Rafah và Khan Yunis; giai đoạn II mở rộng phát triển khu vực Khan Yunis; giai đoạn III hướng tới các trại tị nạn ở khu vực trung tâm; giai đoạn IV tập trung vào tái thiết Thành phố Gaza.

Một phần lớn đường bờ biển Gaza được quy hoạch để phát triển du lịch ven biển, với kế hoạch xây dựng khoảng 180 tòa tháp đa chức năng. Khu vực nội địa của Dải Gaza sẽ được phân bổ cho các khu dân cư và các khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 25 km², nhằm thu hút các trung tâm dữ liệu và các cơ sở sản xuất công nghệ cao.

Về hạ tầng, bản kế hoạch đề xuất xây dựng một cảng biển và một sân bay mới, thiết lập cửa khẩu ba bên tại Rafah, tuyến đường sắt vận tải hàng hóa kết nối với hành lang logistic hậu cảng, cùng hệ thống các tuyến đường và đường vành đai nhằm kết nối các trung tâm đô thị trong toàn Dải Gaza.

Hội đồng Hòa bình ước tính sẽ cần hơn 25 tỷ USD để phát triển các tiện ích hiện đại và dịch vụ công cộng. Bên cạnh đó, khoảng 1,5 tỷ USD được phân bổ cho các chương trình đào tạo và tái đào tạo nghề, nhằm hỗ trợ nền kinh tế mới và tạo ra hơn 500.000 việc làm trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, sản xuất và kinh tế số.

Ngoài ra, một quỹ đầu tư trị giá 3 tỷ USD cũng được đề xuất để phát triển các khu thương mại, khu kinh doanh và cung cấp các khoản hỗ trợ nhỏ, với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và hoạt động kinh tế địa phương tại Gaza.

Kế hoạch này được xem là một phần trong cách tiếp cận mới của chính quyền Mỹ đối với việc giải quyết xung đột và tái thiết hậu chiến, gắn mục tiêu hòa bình với phát triển kinh tế dài hạn cho khu vực Trung Đông.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Dành cho bạn

Tổng thống Donald Trump và những đôi giày đặc biệt

Tổng thống Donald Trump và những đôi giày đặc biệt

Không chỉ một lần, sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump cùng những đôi giày đặc biệt đã khuấy đảo mạng xã hội, mở ra những câu chuyện thú vị phía sau hình ảnh của vị Tổng thống luôn biết cách thu hút sự chú ý của truyền thông.

Kích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù

Kích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tình trạng cháy rừng kéo dài tại Indonesia khiến khói mù lan rộng sang nhiều khu vực Đông Nam Á, buộc Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC) kích hoạt mức cảnh báo cao nhất đối với nguy cơ khói mù xuyên biên giới tại khu vực phía Nam ASEAN.

Loại trừ khả năng dùng vũ khí hạt nhân, Mỹ tính phương án nào với Iran?

Loại trừ khả năng dùng vũ khí hạt nhân, Mỹ tính phương án nào với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu công khai loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông không bác bỏ thông tin cho rằng chính quyền đang cân nhắc sử dụng MOAB, loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất của Mỹ, trong một chiến dịch quân sự có thể diễn ra trong thời gian tới.