Dân Mỹ lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân

Theo một cuộc điều tra của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) công bố ngày 12/11, người Mỹ ngày càng lo ngại về việc bị chính phủ liên bang và các nhà tiếp thị trực tuyến theo dõi các dữ liệu thông tin cá nhân.

Khoảng 80% những người được hỏi cho biết "tán thành" hoặc "rất tán thành" việc người dân quan tâm đến chương trình giám sát cuộc gọi điện thoại và các cuộc liên lạc trực tuyến của chính phủ Mỹ.

Trên 80% cho biết cảm thấy "không thực sự an toàn" hoặc "hoàn toàn không an toàn" khi sử dụng phương tiện thông tin đại chúng xã hội để chia sẻ thông tin cá nhân. 68% cho biết cảm thấy "không an toàn" khi sử dụng tin nhắn. Hơn 50% lo ngại về độ bảo mật của các tin nhắn văn bản và thư điện tử.

91% số người được hỏi tin rằng không thể kiểm soát được việc các công ty thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Trên 60% cho rằng chính phủ nên ban hành thêm các quy định đối với vấn đề này.   


TTG
Phát hiện lỗ hổng bảo mật trên Windows
Phát hiện lỗ hổng bảo mật trên Windows

Tập đoàn phần mềm Microsoft cho biết phát hiện kẽ hở tồn tại trong hệ điều hành Windows suốt gần hai thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN