Đại sứ Vũ Quang Minh yết kiến và chào từ biệt Quốc vương Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh ngày 29/6 đã tới Hoàng cung Campuchia yết kiến chào từ biệt Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk để chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN phát

Cùng đi trong đoàn của Đại sứ Vũ Quang Minh còn có Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, ông Sim Chy; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Nguyễn Thành Chính; Tham tán Thương mại Lê Biên Cương và Tham tán Trưởng phòng Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam Võ Tuấn Ngọc. 

Tại buổi yết kiến, Quốc vương Norodom Sihamoni rất ân cần thăm hỏi, đánh giá Đại sứ Vũ Quang Minh đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm kỳ, góp phần tăng cường tình hữu nghị thân thiết gắn bó giữa nhân dân hai nước. Quốc vương nhấn mạnh: “Campuchia và Việt Nam như anh chị em trong một nhà, kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và bảo vệ nền độc lập dân tộc, nay là những đối tác phát triển đáng tin cậy. Campuchia luôn biết ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong những lúc khó khăn”. 

Quốc vương Norodom Sihamoni trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã kính tặng Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk tổng cộng 10 tấn gạo đặc sản và 50.000 khẩu trang để Quốc vương và Hoàng Thái Hậu phân phát cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Vương quốc Campuchia. Đài truyền hình Quốc gia Campuchia (TVK) đã đưa tin về sự kiện này.

Trần Long (TTXVN)
Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia
Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia

Ngày 21/11, tại Bắc Giang, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Hội ở các tỉnh, thành không có biên giới với Campuchia. Đây là hoạt động thiết thực trong năm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội (22/1/1975-22/1/2020) và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V dự kiến diễn ra vào quý III/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN