Cựu Tổng thống Obama thúc đẩy kế hoạch gây quỹ cùng Thượng nghị sĩ Kamala Harris

Cựu Tổng thống Barack Obama ngày 25/9 thông báo sẽ tham gia cùng Thượng nghị sĩ tiểu bang California Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, để gây quỹ trực tuyến vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của hãng tin ABC News, một trợ lý chiến dịch cho rằng các sự kiện gây quỹ cấp cơ sở tập trung vào các khoản quyên góp nhỏ và cao sẽ được tổ chức vào ngày 2/10. Các sự kiện này sẽ đánh dấu hoạt động gây quỹ chính thức đầu tiên của hai nhân vật hàng đầu đảng Dân chủ này kể từ khi thượng nghị sĩ California trở thành ứng cử viên phó tổng thống của ông Joe Biden - người sẽ đại diện cho đảng này tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 với đối thủ chính là Tổng thống Donald Trump.

Đại dịch COVID-19 đã hạn chế các sự kiện vận động tranh cử trong năm nay, so với năm 2016 khi ông Obama tạo được sự hỗ trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton. The Hill lưu ý rằng ông Obama và bà Harris đã là đồng minh chính trị lâu năm, với việc bà Harris vận động tranh cử ở Iowa cho vị trí thượng nghị sĩ bang Illinois vào năm 2008 khi còn là luật sư của thành phố San Francisco. Hai nhân vật trên đã xuất hiện cùng nhau trong một video vào đầu tháng này khi cùng trao đổi về lộ trình tranh cử của ông Biden, cựu phó tổng thống Mỹ dưới chính quyền của ông Obama.

Một quan chức xác nhận với The Hill trong tuần này rằng, chiến dịch tranh cử của liên danh Biden-Harris, với sự kết hợp với đảng Dân chủ, bắt đầu tháng 9 với 466 triệu USD tiền mặt dự trữ nhằm hướng tới các hoạt động vận động trong những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Lợi thế tài chính hiện tại của chiến dịch tranh cử của ông Biden so với chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) lên tới hơn 141 triệu USD. Ông Tim Murtaugh, Giám đốc truyền thông chiến dịch của ông Trump cho biết chiến dịch tranh cử của tổng thống và RNC bắt đầu từ tháng này với 325 triệu USD tiền mặt.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu 'khai tử' Đạo luật Obamacare
Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu 'khai tử' Đạo luật Obamacare

Ngày 25/6, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao nước này chấm dứt hiệu lực của Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), còn gọi là Obamacare, vốn đã cung cấp bảo hiểm y tế cho hàng chục triệu người dân Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN