Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo bị phạt tù vì tham nhũng

Ngày 29/1, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo đã bị kết án 8 tháng tù treo với các tội danh tham nhũng.

Ông Lee Wan-koo.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Toà án quận trung tâm Seoul đã cáo buộc ông Lee Wan-koo nhận hối lộ 30 triệu won (27.400 USD) từ cựu Chủ tịch tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan-jong vào năm 2013. Án tù sẽ được hoãn thi hành trong 2 năm và ông Lee phải nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Phát biểu với báo giới sau khi bản án được tuyên, ông Lee vẫn tuyên bố vô tội, đồng thời cho biết ông sẽ kháng án.

Tháng 4/2015, cựu Thủ tướng Lee Wan-koo đã phải từ chức sau khi doanh nhân Sung Wan-jong tiết lộ với báo chí về vụ hối lộ trên khi ông Lee Wan-koo còn là một nghị sĩ. Doanh nhân này sau đó đã tự sát, để lại một danh sách hối lộ bao gồm tên 8 chính trị gia cao cấp của Hàn Quốc, trong đó có ông Lee Wan-koo và Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Hong Joon-pyo - đã nhận các khoản quỹ chính trị phi pháp trị giá 100 triệu won hồi tháng 6/2011.

TTXVN/Tin Tức
 Cựu Thủ tướng Yingluck không được phép ra nước ngoài
Cựu Thủ tướng Yingluck không được phép ra nước ngoài

Ngày 3/12, Tòa án Tối cao Thái Lan đã bác đơn của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra xin phép được đi châu Âu theo lời mời đến thuyết trình của một số nghị sỹ Nghị viện Châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN