Cựu lãnh đạo tập đoàn vũ khí lớn Trung Quốc hầu toà vì tham nhũng

8 tháng sau khi người tiền nhiệm bị cáo buộc tội tham nhũng, nguyên lãnh đạo một trong những tập đoàn sản xuất vũ khí nhất Trung Quốc lại tiếp tục đi vào vết xe đổ này. 

Chú thích ảnh
Ông Yin Jiaxu. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin ông Yin Jiaxu giữ chức Bí thư kiêm Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (Norinco) từ năm 2013 đến khi về hưu năm 2018. Ông Yin đã bị  Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương điều tra từ tháng 4 vừa qua sau khi phát giác các hành vi sai trái.

Theo thông báo của ủy ban trên ngày 30/9, người đàn ông 65 tuổi này đã nhận hối lộ những khoản tiền lớn cũng như lợi dụng chức quyền để nâng đỡ người khác. 

Cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Yin Jiaxu đã bị khai trừ khỏi Đảng và sẽ phải đối mặt với cáo trạng tham nhũng. 

Yin Jiaxu là nhà lãnh đạo thứ hai ở Norinco sa lưới trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình trong 9 năm qua. Các công tố viên đã lập bản cáo trạng tương tự với người tiền nhiệm của Yin là Hu Wenming trước đó ít tháng. 

Cả hai nhân vật trên đều thuộc nhóm các nhà quản lý quốc phòng mà Bắc Kinh giao phó trọng trách đổi mới quân sự và các sản phẩm công nghiệp chiến lược chủ chốt.

Norinco là đơn vị cung cấp vũ khí và thiết bị cho toàn bộ chi nhánh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang. Báo cáo hồi tháng 2 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã xếp nó là công ty vũ khí lớn thứ tám trên thế giới và lớn thứ hai ở Trung Quốc, sau Tập đoàn Công nghiệp Hàng không.

Norinco cũng chịu trách nhiệm về các dự án công nghiệp khác nhau bên ngoài lĩnh vực quốc phòng, trong đó có loạt cơ sở hạ tầng hỗ trợ mặt đất cho Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu – đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc với hệ thống GPS.

Norinco cũng là đối tác tham gia một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Cụ thể là hệ thống tàu điện ngầm tự động ở Lahore, Pakistan và dự án cơ sở khai thác mỏ trong hành lang kinh tế Trung Quốc-Mông Cổ.

Năm 2020, tổng doanh thu hàng năm của Norinco đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước đó. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Cảnh báo Singapore có thể chạm mốc 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày
Cảnh báo Singapore có thể chạm mốc 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày

Nếu tốc độ lây nhiễm hiện nay còn tiếp diễn, một chuyên gia lập mô hình bệnh lây nhiễm hàng đầu Singapore cảnh báo số ca mắc COVID-19 hàng ngày có thể chạm mốc 10.000 người trong hai tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN