Cuộc họp SOM trù bị cho ASEAN 27

Ngày 19/11, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia, các Quan chức Cao cấp ASEAN (SOM) đã nhóm họp để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 21-22/11.

 

Các Trưởng SOM chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN phát.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự cuộc họp. Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, cuộc họp tập trung rà soát công tác chuẩn bị về nội dung và tổ chức cho các hội nghị cấp cao sắp tới, bao gồm: Cấp cao ASEAN lần thứ 27, Cấp cao ASEAN+1 với 7 đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, New Zealand và Liên hợp quốc), Cấp cao ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS).

Cuộc họp cũng đã cơ bản hoàn tất các văn kiện để trình lên các lãnh đạo thông qua tại các hội nghị cấp cao tới, trong đó có 2 văn kiện quan trọng của Cấp cao ASEAN là Tuyên bố Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 và Tuyên bố về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, một số văn kiện của Cấp cao Đông Á về tăng cường hợp tác biển, phong trào ôn hòa toàn cầu, chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, chống tội phạm công nghệ thông tin và truyền thông. Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp SOM ASEAN, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia Othman Hashim cho biết các quan chức cao cấp ASEAN cũng đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm.

Về việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC 2015), cuộc họp đã ghi nhận Kế hoạch APSC 2015 đã hoàn tất 100% và hướng tới thực hiện kế hoạch hành động theo Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh 2025.

Về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), cuộc họp đã ghi nhận kết quả đạt được của Hội nghị nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc lần thứ 15 về thực hiện DOC và Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10 về DOC. Ngoài ra cuộc họp cũng đã bàn về đề nghị gia nhập ASEAN của Timor-Leste, Nghị định thư của Hiệp ước khu vực ASEAN phi vũ khí hạt nhân, việc xuất bản ấn phẩm triển vọng an ninh khu vực năm 2015 và quan hệ đối ngoại của ASEAN.

Về quan hệ đối ngoại của ASEAN, cuộc họp tập trung bàn thảo các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Liên minh châu Âu, ASEAN-Nga, và ASEAN-Mỹ.

Theo chương trình, ngày mai 20/11, sẽ diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 13, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 14 và Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 17 nhằm hoàn tất lần cuối các công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

* Malaysia kêu gọi các nước ASEAN phát triển mối quan hệ con người


Ngày 19/11, tại Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN+ được tổ chức trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đã kêu gọi các thành viên của ASEAN tập trung vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa người dân trong quá trình phát triển đất nước và khu vực.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia Khairy Jamaluddin Abu Bakar nhấn mạnh rằng để khai thác hết những tiềm năng của mình, các nước không thể chỉ dựa vào giới ngoại giao hay các nhà lãnh đạo ngoại giao, mà cần tập trung vào các mối quan hệ thực tế, đó là quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa người dân với người dân. Theo Bộ trưởng Bakar, đây là thời điểm để tổ chức các sự kiện mang tính biểu tượng nhằm kết nối các thành viên trong khối, như sự kiện World Cup 2034 mà các bộ trưởng thể thao ASEAN đã quyết định ứng cử đăng cai. Điều này sẽ thúc đẩy việc xây dựng mối quan hệ giữa các chính phủ, giữa doanh nghiệp cũng như người dân. Theo Bộ trưởng Malaysia, Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN+ nhằm phát huy những tiềm năng của thanh niên, vốn là động lực của tăng trưởng, ổn định và sự thống nhất nội khối.


Cũng trong diễn văn khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi khẳng định ASEAN chỉ có thể tiến bộ thông qua việc hỗ trợ các lãnh đạo trẻ, doanh nhân, các nhà giáo dục và những người xây dựng cộng đồng. Trong bối cảnh 65% dân số ASEAN ở độ tuổi dưới 35, thanh niên là tài sản lớn nhất của khu vực và là niềm hi vọng cho tương lai.


Với chủ đề "Người dân của chúng ta, Cộng đồng của chúng ta, Tầm nhìn của chúng ta'', Hội nghị cấp cao ASEAN 27 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur vào ngày 21 và 22/11.


TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 27
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 27

Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Abdul Razak, ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị cấp cao liên quan, được tổ chức tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN