Cuộc họp khẩn của HĐBA về Ukraine không có kết quả

Ngày 15/3, dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới tại nước CH tự trị Crimea (Crưm) về kế hoạch sáp nhập vào Nga như một chủ thể đã không có hiệu lực.

Bản dự thảo nghị quyết của Mỹ nhận được sự ủng hộ của 13 nước thành viên trong Hội đồng bảo an, tuy nhiên Nga đã phủ quyết dự thảo, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Quang cảnh phiên họp HĐBA LHQ về tình hình Ukraine. Ảnh: UN Photo


Phát biểu sau phiên bỏ phiếu, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin khẳng định Nga không thể ủng hộ dự thảo Nghị quyết của Mỹ ở Crimea vì nó đi ngược lại một trong những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nguyên tắc về quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc được quy định trong Điều 1 của Hiến chương LHQ.

Bất chấp việc Nga phủ quyết dự thảo trên, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Ukraine tại LHQ Yuri Sergeiev cho biết ông đang thảo luận với các nhóm khu vực và không loại trừ khả năng sẽ đưa vấn đề Nga can thiệp vào Ukraine ra thảo luận tại Đại hội đồng LHQ. Ông Yuri Sergeiev đã kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm có các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành động của Nga.

Liên quan tới tình hình tại Ukraine, mặc dù đứng ở vị trí trung lập trong phiên họp khẩn cấp của HĐBA LHQ, song Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất gồm 3 điểm nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt trong việc giải quyết khủng hoảng hiện nay tại Ukraine là xử lý các bất đồng thông qua đối thoại và thương lượng.


Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất đã tuyên bố 3 điểm mà Trung Quốc đề xuất bao gồm, một là sớm thiết lập một cơ chế phối hợp quốc tế bao gồm tất cả các bên liên quan nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine; hai là tất cả các bên cần tránh bất kỳ hành động đơn phương có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng; ba là các thể chế tài chính quốc tế nên xem xét cách thức giúp Ukraine duy trì sự ổn định kinh tế và tài chính. Đại sứ Trung Quốc cũng đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia.


TTXVN/Tin tức
Điểm cân bằng trong vấn đề Ukraine
Điểm cân bằng trong vấn đề Ukraine

Kết quả bỏ phiếu tách khỏi Ukraine, sáp nhập vào Nga của người dân Crimea (Crưm) dù chưa công bố, nhưng dư luận cơ bản cho rằng đa số sẽ đồng ý với việc “trở về mái nhà Nga”. Vậy tại sao trong những ngày qua, phương Tây vẫn không ngừng gây sức ép đối với Nga trong vấn đề Ukraine?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN