COVID-19 hết 23/7 tại ASEAN: Toàn khối thêm 4.482 ca mắc; số ca tử vong ở Indonesia tiếp tục tăng mạnh

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 23/7, số người mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 230.391, trong đó 6.664 người tử vong.

Trong ngày 23/7, ASEAN ghi nhận 4.482 ca mắc tại 7 quốc gia và 145 ca tử vong ở hai quốc gia.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Nước có số ca mắc nhiều nhất vẫn là Philippines với 2.200 ca, tiếp đó là Indonesia với 1.906 ca. Số ca mắc ở Singapore vẫn duy trì ở mức ba con số (354 ca). Các nước còn lại có số ca mắc trong ngày 23/7 là Malaysia (9 ca), Thái Lan (8 ca), Việt Nam (4 ca) và Campuchia (1 ca).

Hai quốc gia có ca tử vong là Indonesia (117 ca) và Philippines (28 ca). Trong những ngày gần đây, số ca tử vong ở Indonesia đều ở mức trên dưới 100.

Chú thích ảnh
Biểu đồ so sánh ca mắc và ca tử vong tại ASEAN (dữ liệu ngày 23/7).

Tính tới hết ngày 23/7, tổng số người mắc bệnh và tử vong tại Indonesia lần lượt là 93.657 và 4.576.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surakarta, Indonesia ngày 18/7. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 22/7, Bộ trưởng Y tế Indonesia Terawan Agus Putranto thông báo bộ này đang phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị ngân sách và nhân lực cho việc bào chế và tiêm chủng vaccine phòng virus SARS-CoV-2.

Ông Putranto cũng cho biết công ty PT Bio Farma (Persero) sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine giai đoạn 3. Các thử nghiệm lâm sàng dự kiến kéo dài trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 8 tới. Nếu đúng lộ trình, giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 sẽ hoàn tất vào tháng 1/2021. Sau đó, Bio Farma sẽ bắt đầu sản xuất vaccine trong quý I/2021.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surabaya, Indonesia, ngày 20/7. Ảnh: THX/TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch Bio Farma, ông Honesti Basyir cho biết công ty đặt mục tiêu sản xuất 40 triệu liều vaccine ở giai đoạn đầu và sẽ tăng lên 100 triệu liều mỗi năm và tối đa đạt 250 triệu liều. Công ty đã sẵn sàng sản xuất đại trà sau khi hoàn tất các thử nghiệm lâm sàng và được chính phủ cấp phép. Giá mỗi liều vaccine dao động từ 5-10 USD và có thể điều chỉnh trong tương lai.

Cũng trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Philippines ghi nhận 2.200 ca mắc COVID-19 và 28 người tử vong. Số người mắc COVID-19 và tử vong ở quốc gia Đông Nam Á này đã tăng lên thành 74.390 và 1.871.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Nhằm khống chế dịch bệnh, giới chức Philippines đã tái áp đặt lệnh cấm người dân nước này không ra nước ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Tại Campuchia, Giám đốc điều hành Công ty Westec Media Limited – nhà phân phối phim lớn nhất tại Campuchia, bà Phanny Lao cho biết các rạp chiếu phim tại nước này có thể sẽ được phép hoạt động trở lại vào cuối tháng 7. Cùng với việc thu hút khán giả quay trở lại các trung tâm chiếu phim sau hơn 4 tháng đóng cửa, các rạp phim sẽ phải tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn về y tế như kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo khoảng cách giữa khán giả, giữ vệ sinh và đeo khẩu trang.

Tại Singapore, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Khaw Boon Wan cho biết ông đang nằm cách ly trong viện và đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông cho rằng nhiều khả năng mình bị sốt xuất huyết.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Facebook cá nhân ngày 23/7, Bộ trưởng Khaw Boon Wan cho biết ông bị sốt cao và khu vực nhà ông là điểm nóng về dịch sốt xuất huyết, do đó nhiều khả năng ông bị sốt xuất huyết và hy vọng không phải mắc COVID-19.

Ông Khaw Boon Wan, 67 tuổi, là thành viên của Phủ Thủ tướng, đảm nhiệm thêm chức danh Bộ trưởng điều phối về Cơ sở hạ tầng, tuy nhiên ông đã nộp đơn nghỉ hưu và không tham gia tranh cử nghị sỹ trong kỳ bầu cử vừa qua.

Chú thích ảnh
Phun thuốc diệt muỗi nhằm ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết tại Singapore ngày 13/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tình hình dịch sốt xuất huyết tại Singapore vẫn diễn biến phức tạp, với số ca nhiễm luôn ở mức trên 1.000 ca mỗi tuần liên tiếp trong 6 tuần qua. Trước đây, số ca nhiễm kỷ lục tính theo tuần là 891 ca vào năm 2014. Singapore đã phát hiện tổng cộng 424 ổ dịch sốt xuất huyết, chủ yếu ở khu vực phía Tây.

Về COVID-19, Singapore có tổng cộng 49.098 ca mắc, trong đó 27 ca tử vong.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Emirates sẽ trả chi phí y tế nếu hành khách mắc COVID-19 khi đi máy bay
Emirates sẽ trả chi phí y tế nếu hành khách mắc COVID-19 khi đi máy bay

Trong nỗ lực thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vốn suy giảm trầm trọng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Emirates - hãng hàng không lớn nhất Trung Đông, tuyên bố sẽ thanh toán chi phí y tế cho hành khách nếu mắc COVID-19 khi đi máy bay của hãng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN