COVID-19 hết 1/8 tại ASEAN: Philippines phá kỷ lục ca mắc/ngày, Thái Lan quyết ngăn chặn các vụ nhập cư trái phép

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 1/8, số người mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 274.340, trong đó 7.454 người tử vong. Số ca mắc ở Philippines ngày một tăng.

Chú thích ảnh
Biểu đồ so sánh ca mắc và ca tử vong tại ASEAN hết ngày 1/8.

Trong ngày 1/8, ASEAN ghi nhận 6.886 ca mắc và 80 ca tử vong. Nước có số ca mắc nhiều nhất trong 24 giờ qua là Philippines với gần 5.000 ca. Đây cũng là ngày mà số ca mắc cao kỷ lục tại Philippines.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc hàng ngày ở Philippines liên tục tăng và đều phá vỡ kỷ lục ngày trước đó: 3.871 ca trong ngày 30/7; 3.978 ca trong ngày 31/7; 4.963 ca trong ngày 1/8.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 28/7. Ảnh: THX/TTXVN

Đứng thứ hai ASEAN về ca mắc mới trong ngày 1/8 là Indonesia với 1.560 ca. Tiếp đó là Singapore với 307 ca.

Các nước còn lại có số ca mắc trong ngày 1/8 là Việt Nam (40 ca), Malaysia (9 ca), Campuchia (5 ca) và Thái Lan (2 ca).

Ba quốc gia có bệnh nhân COVID-19 tử vong là Indonesia (62 ca), Philippines (17 ca) và Việt Nam (1 ca).

Tình hình cụ thể tại từng nước như sau:

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 23/7. Ảnh: THX/TTXVN

Với 4.963 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày 1/8, Bộ Y tế Philippines cho biết tổng số ca nhiễm đã lên tới 98.232 ca, trong khi số ca tử vong tăng 17 trong ngày 1/8 lên mức 2.039 ca. Trong khu vực ASEAN, Philippines chỉ đứng sau Indonesia về số ca nhiễm và tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Yogyakarta, Indonesia ngày 29/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Indonesia, đã có 1.560 ca mắc COVID-19 trong ngày 1/8, nâng tổng số ca lên 109.936 – cao nhất ASEAN. Nước này cũng có thêm 2.012 bệnh nhân COVID-19 ra viện, nâng tổng số người hồi phục lên 67.919. Virus đã lan ra toàn bộ 34 tỉnh của Indonesia. Trong 24 giờ qua, thủ đô Jakarta có 368 ca, cao nhất cả nước.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Singapore, nước này đã có tổng cộng 52.512 ca mắc COVID-19 sau khi ghi nhận 307 ca trong ngày 1/8. Trong số đó, có một ca lây trong cộng đồng, là một người Singapore. Ngoài ra, có 5 ca nhập khẩu đã được cách ly tại nhà khi nhập cảnh Singapore. Số còn lại là công nhân nhập cư sống trong các khu ký túc xá.

Lúc 8 giờ sáng 1/8 theo giờ địa phương, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 tại nước này. Trong số 5 ca mới có một bệnh nhân nam người Indonesia và bốn bệnh nhân nam người Campuchia từ Pakistan trở về. Như vậy tính đến sáng nay, Campuchia ghi nhận 239 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 164 người đã khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng ra thông báo tới các bộ giao thông, du lịch, lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế Campuchia nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Thông báo nhấn mạnh các công dân Campuchia cần tránh tụ tập đông người và tìm những nơi thông thoáng nếu có nhu cầu đi lại; tránh các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao và không đảm bảo giãn cách xã hội.

Tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chỉ thị cho các chỉ huy quân đội nước này tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh ở khu vực biên giới, qua đó nhanh chóng phát hiện những vụ vượt biên trái phép từ các nước láng giềng. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hua Hin, Thái Lan ngày 19/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, chỉ đạo trên được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra trong cuộc họp với các tướng lĩnh quân sự cấp cao tại trụ sở Bộ Quốc phòng Thái Lan. 

Cũng tại cuộc họp, Trung tướng Kongcheep Tantrawanich cho biết, trong những tuần qua, giới chức Thái Lan đã phát hiện ra nhiều vụ vượt biên trái phép và bắt giữ nhiều công dân Campuchia và Myanmar. Theo ông, chính phủ Thái Lan lo ngại những người tham gia vượt biên trái phép này có thể mắc COVID-19.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Philippines ghi nhận thêm 4.963 ca mắc COVID-19
Philippines ghi nhận thêm 4.963 ca mắc COVID-19

Ngày 1/8, Philippines đã ghi nhận thêm 4.963 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao nhất trong một ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN