Công ty viễn thông Nga mở đường truyền Internet mới cho Triều Tiên

Theo hãng tin Reuters của Anh, Triều Tiên vừa mở một cổng kết nối Internet mới với thế giới bên ngoài, thông qua công ty viễn thông TransTeleCom của Nga.

Công ty Dyn chuyên phân tích dữ liệu và giám sát hoạt động kết nối mạng Internet, cho biết nhà cung cấp dịch vụ viễn thông TransTeleCom của Nga đã mở đường truyền Internet cho Triều Tiên kể từ lúc 9h GMT ngày 1/10 (tức 16 giờ giờ Việt Nam).

Trang mạng 38 North cũng đã đưa tin về sự kiện này. Hiện TransTeleCom chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về vấn đề này.

Trước đó, công ty viễn thông Unicom của Trung Quốc là đơn vị mới nhất cung cấp đường truyền Internet cho Triều Tiên. Tính đến nay, số lượng cổng kết nối mạng Internet quốc tế tại Triều Tiên rất hạn chế, chỉ ở mức khoảng vài trăm.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tướng Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh trước mối đe dọa Triều Tiên
Tướng Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh trước mối đe dọa Triều Tiên

Ngày 2/10, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã cập cảng Hong Kong. Chỉ huy tàu Ronald Reagan, Chuẩn Đô đốc Marc Dalton khẳng định Hải quân Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh của Washington giữa lúc căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN