Cộng hòa Xécbia: Biểu tình phản đối vụ bắt giữ ông Ratko Mladic

Ngày 30/5, khoảng 10.000 người đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Bêôgrát (Cộng hòa Xécbia) phản đối vụ bắt giữ cựu Tư lệnh quân đội Xécbia thuộc Bôxnia Hécxêgôvina, ông Ratko Mladic, nhân vật bị Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY) cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Biểu tình phản đối vụ bắt giữ ông Ratko Mladic tại thủ đô Bêôgrát, Xécbia ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Những người biểu tình mang theo áp phích, biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Mladic, yêu cầu cách chức Tổng thống Xécbia Boris Tadic và giải tán chính phủ do ông đứng đầu. Đoàn người biểu tình cho rằng chính sách thân phương Tây của chính phủ hiện nay đã làm tiêu tan tất cả lợi ích của đất nước Xécbia và người dân. Nhà chức trách đã tăng cường an ninh trước cuộc tuần hành có nguy cơ gây bạo lực này, khoảng 3.000 cảnh sát và các đơn vị chống bạo động đã được triển khai tại những điểm có trụ sở chính phủ và các đại sứ quán nước ngoài xung quanh tòa nhà quốc hội, nơi cuộc biểu tình diễn ra. Hơn 100 người đã bị bắt trong các vụ bạo lực lẻ tẻ và ít nhất gần 40 người đã bị thương, trong đó có 26 cảnh sát.

Cùng ngày, tại thị trấn Kalinovik ở miền đông Bôxnia Hécxêgôvina, quê hương ông Mladic, hơn 3.000 người đã tham gia cuộc biểu tình hòa bình ủng hộ nhân vật này.

Trong một diễn biến khác, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Xécbia, ông Bruno Vekaric, ngày 30/5 tuyên bố chính quyền Xécbia đã vạch kế hoạch tập trung truy bắt cựu Tổng thống Kraina, ông Goran Hadzic. Ông Vekaric khẳng định cựu Tổng thống Kraina là nghi can cuối cùng phạm tội ác chiến tranh tại Crôatia thời kỳ 1991-1993 còn lẩn trốn pháp luật và chưa bị bắt.

Liên minh châu Âu (EU) coi sự hợp tác tích cực của Bêôgrát trong việc bắt giữ và dẫn độ tới ICTY một số nhân vật bị tòa án này truy nã là một trong những điều kiện để xem xét kết nạp Xécbia vào EU.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga) – TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN