Cơ hội của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ tại các bang đang kiểm phiếu

Đến 11 giờ 30 phút trưa 6/11 (giờ Việt Nam), Mỹ vẫn còn 5 bang chưa hoàn thành kiểm phiếu bầu cử: Alaska, Nevada, Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia. Cơ hội đắc cử của từng người tùy vào các bang chiến địa.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình bản đồ theo dõi kết quả bầu cử của Fox News. 

Theo dự báo của kênh truyền hình Fox News, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được hơn 73 triệu phiếu phổ thông và 264 phiếu đại cử tri. Xếp phía sau là đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump với hơn 69 triệu đầu phiếu cùng 214 phiếu đại cử tri. “Con số phép màu” họ cần đạt là 270 phiếu đại cử tri. 

Tại bang Alaska, ông Trump đang dẫn trước cách biệt với 62,1%, trong khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden chỉ giành được 33,5%. Hiện bang này mới chỉ kiểm được 55% phiếu bầu. Với 3 phiếu đại cử tri, Alaska không nằm trong trọng tâm ganh đua "về đích" của hai ứng cử viên. 

Tại bang Nevada với 6 phiếu đại cử tri, ưu thế đang nghiêng về chính trị gia Joe Biden khi nắm trong tay 49,4% số phiếu phổ thông. Các quan chức bầu cử ở bang này đã kiểm được 84% phiếu bầu của cử tri. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump có 48,5%.

Nevada năm nay được xác định là “bang tím” (dao động), các đơn vị bầu cử được phân bố trong 17 hạt. Hai hạt quan trọng nhất là Clark và Washoe lại là thành trì của đảng Dân chủ và đối thủ Joe Biden đều dẫn trước tại đây. Trong bốn kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ gần nhất, đảng Dân chủ luôn là người thắng ở Nevada. Với 264 phiếu đại cử tri hiện có, ông Biden chỉ cần thắng tại Nevada là đủ 270 phiếu tối thiểu cần thiết để tuyên bố chiến thắng. Cơ hội của ông Biden ở Nevada đang cao hơn ông Trump vì bang này đang “ngả xanh”, tức thiên về đảng Dân chủ trên bản đồ dự báo của Fox News.

Tại Pennsylvania, với 20 phiếu đại cử tri và 90% phiếu bầu đã được kiểm, Tổng thống Trump dẫn trước với 49,7% song không quá vượt trội. Tỷ lệ phiếu ông Biden nhận được là 49,1%. Trong cuộc đua năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã lập nên kỳ tích khi trở thành ứng cử viên Tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại bang Pennsylvania kể từ năm 1988. Bên cạnh đó, đảng Cộng hòa nhìn thấy các xu hướng hứa hẹn trong trong vài năm qua khi người dân tại Pennsylvania đăng ký theo đảng Dân chủ giảm dần. Năm 2016, có gần 900.000 người đăng ký là thành viên đảng Dân chủ so với đảng viên Cộng hòa. Đến năm 2019, con số trên giảm xuống 800.000. Như vậy khoảng cách đã được thu hẹp là 100.000 cử tri và điều này đồng nghĩa, có sự thay đổi của gần 200.000 cử tri trong 4 năm, và một nửa trong số đó diễn ra trong năm ngoái. 

Tại Bắc Carolina với 15 phiếu đại cử tri, số lượng phiếu bầu được kiểm là 94%. Tổng thống Trump cũng dẫn trước đối thủ Biden với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 50,1% – 48,7%. Bắc Carolina được đánh giá là bang thiên về đảng Cộng hòa. Theo ông Thom Little, giáo sư khoa chính trị tại Đại học Bắc Carolina ở Greensboro, bộ đôi liên danh tranh cử Biden-Harris có thể chiến thắng chung cuộc mà không cần thắng ở Bắc Carolnia.

Đáng chú ý, năm nay, bang Georgia đã trở thành “tử địa” của một trong hai ứng cử viên. Hai ông hiện đều giữ 49,4% lượng phiếu phổ thông và cơ hội chia đều cho cả hai. Trong khi đó, quá trình kiểm phiếu đã hoàn tất đến 99%. Nếu ông Joe Biden vượt lên bứt phá tại bang “ngả đỏ” này, ông chắc chắn chiến thắng. Bang Georgia có 16 phiếu đại cử tri. Chưa có ứng cử viên đảng Dân chủ nào giành chiến thắng tại Georgia kể từ khi ông Bill Clinton đắc cử năm 1992. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố giành chiến thắng tại bang Georgia. Còn ông Biden nói Georgia là bang dao động và khẳng định chưa mất hết hy vọng.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Người đàn ông thắng cử vào Hạ viện bang tại Mỹ sau khi qua đời
Người đàn ông thắng cử vào Hạ viện bang tại Mỹ sau khi qua đời

Anh David Andahl, một doanh nhân và chủ trang trại ở Bắc Dakota (Mỹ), đã qua đời từ hôm 5/10 sau một thời gian chống chọi với bệnh COVID-19. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, ông đã trúng cử vào cơ quan lập pháp của bang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN