CIA phá vỡ âm mưu của Al Qaeda đánh bom máy bay

Giới chức an ninh Mỹ ngày 7/5 cho biết Cục tình báo trung ương (CIA) đã phát hiện và phá vỡ một kế hoạch của các phần tử khủng bố định đánh bom một chiếc máy bay dân dụng vào cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm để trả thù vụ lính đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osmar bin Laden cách đây một năm.

Phát biểu của Phó phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Caitlin Hayden cho biết, trong tháng Tư vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về âm mưu khủng bố này. Chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) là chủ mưu của kế hoạch vừa bị phá vỡ. Một phần tử khủng bố khi bị các nhân viên CIA bắt giữ tại Yêmen đã tự tạo một khối thuốc nổ khá mạnh. Tuy nhiên, đối tượng này chưa lựa chọn mục tiêu cũng như mua vé để bay vào Mỹ. Khối thuốc nổ này "khác đáng kể" so với thiết bị nổ từng được sử dụng trong âm mưu khủng bố bất thành trên một chuyến bay từ Hà Lan tới Mỹ vào Giáng sinh năm 2009. Các nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tiếp tục kiểm tra xem liệu khối thuốc nổ không bao gồm các hợp chất kim loại vừa thu giữ có thể qua "qua mắt" các máy kiểm tra an ninh tại các sân bay hay không.


Âm mưu của Al-Qaeda cho nổ tung máy bay đã bị phá vỡ. Ảnh: Internet.



Bộ Nội vụ Mỹ nhận định vụ việc mới được phát hiện này tiếp tục khẳng định những kẻ khủng bố đặt sự chú ý vào các mục tiêu hàng không, do vậy Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa và bảo đảm an ninh một cách chặt chẽ. Năm 2010, Mỹ cũng đã phát hiện ra các khối thuốc nổ được chế dưới dạng các hộp mực máy in chuẩn bị đưa lên các chuyến bay từ nước ngoài chuyên chở hàng hóa vào Mỹ. Theo lời bà Hayden, Tổng thống Obama đã chỉ thị các cơ quan liên quan "thực thi mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn trước hình thức tấn công này".

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 7/5, Nhà Trắng cho biết sẽ không thương lượng với Al-Qaeda về trường hợp con tin người Mỹ Warren Weinstein, một nhân viên cứu trợ 70 tuổi làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), bị nhóm khủng bố này bắt cóc. Phát biểu tại cuộc họp báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nêu rõ chính phủ Mỹ sẽ nỗ lực hết mình để ông Weinstein được trở về với gia đình, song sẽ không thương lượng với Al-Qaeda. Trước đó, ông Weinstein đã xuất hiện trong một đoạn băng hình được công bố ngày 6/5 - lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc hồi tháng 8/2011 tại Pakixtan, kêu gọi Tổng thống Obama chấp nhận những yêu sách của Al-Qaeda, nhóm chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc này.

TTXVN/Tin tức
Al Qaeda sát hại hơn 40 lính Yêmen
Al Qaeda sát hại hơn 40 lính Yêmen

Hơn 40 binh sĩ Yêmen đã bị giết trong một trận chiến ác liệt với các tay súng al Qaeda tại tỉnh Abyan ở miền nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN