Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra 3 đại dịch cùng lúc tại Mỹ

Các chuyên gia Mỹ cảnh báo về nguy cơ xảy ra 3 đại dịch cùng lúc tại Mỹ trong bối cảnh nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) và bệnh COVID-19 gia tăng, đẩy các cơ sở y tế trên toàn quốc rơi vào tình trạng quá tải.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở New York, Mỹ, ngày 17/5/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 4.300 bệnh nhân cúm đã nhập viện trong tuần kết thúc vào ngày 29/10, mức cao nhất theo tuần trong một thập kỷ qua và tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. 

Hàng năm, mùa cúm thường xảy ra tại Mỹ từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, và đạt đỉnh vào tháng 12 và tháng 1. Tuy nhiên, năm nay, mùa cúm đến sớm hơn 6 tuần, với số ca mắc chưa từng được ghi nhận kể từ đại dịch cúm A (H1N1) bùng phát năm 2009. Theo số liệu của CDC, ít nhất 1.600.000 người mắc cúm, 13.000 người nhập viện và 730 người tử vong do cúm kể từ đầu mùa cúm đến nay.
Theo CDC, số ca mắc cúm tiếp tục gia tăng trên toàn quốc, với số ca mắc nhiều nhất được ghi nhận ở các khu vực Đông Nam, Trung Nam Mỹ, tiếp đến là khu vực Trung Đại Tây Dương và các vùng Bờ Tây ở ở miền Trung Nam nước Mỹ. 

Trong khi đó, virus RSV gây ra các triệu chứng tương tự bệnh cúm, ở trẻ em tiếp tục gia tăng trên toàn quốc và khiến các bệnh viện nhi hoạt động quá tải. Các chuyên gia lo ngại về sự gia tăng của các ca mắc cúm mùa, RSV và COVID-19, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra 3 đại dịch cùng lúc tại nước này. 

Giới chức y tế Mỹ đang đối mặt với khả năng số ca mắc COVID-19 nhập viên lại một lần nữa gia tăng. Điều này phụ thuộc vào loại biến thể nào là biến thể chủ đạo gây ra làn sóng dịch bệnh mới. Theo dữ liệu mới nhất của CDC, các biến thể phụ mới của Omicron đã làm gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ, trong đó biến thể phụ BQ.1, BQ.1.1 chiếm trên 35% số ca mắc mới trong tuần trước. Số ca mắc hai biến thể phụ mới này đang tăng nhanh kể từ tháng 10. Vào đầu tháng 10, mỗi biến thể chiếm khoảng 1% số ca mắc mới tại Mỹ, song mỗi tuần sau đó, tỉ lệ này đã tăng gấp đôi.
Theo Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ, trên toàn nước này, tỉ lệ giường có bệnh nhân trẻ em đang ở mức cao nhất trong 2 năm qua, chiếm 78% trong ước tính 40.000 giường bệnh. 

Một quan chức thuộc HHS cho biết với số ca mắc cúm, RSV gia tăng và gánh nặng dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, nước Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với một số thách thức trong mùa Đông này.

Trong diễn biến liên quan, Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ công bố số liệu mới nhất cho thấy gần 30.000 trẻ ở nước này đã mắc COVID-19 trong tuần kết thúc vào ngày 3/11. Đây là tuần thứ hai liên tiếp, Mỹ ghi nhận số ca mắc ở trẻ tăng liên tục. Trong 4 tuần qua, có thêm gần 105.000 ca mắc mới ở trẻ. 

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, hơn 14,9 triệu trẻ ở Mỹ đã mắc COVID-19.

Minh Châu (TTXVN)
WHO: Vaccine vẫn có giá trị bảo vệ cao trước đại dịch COVID-19
WHO: Vaccine vẫn có giá trị bảo vệ cao trước đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Tháng 7/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp, nguy cơ gia tăng trở lại đồng thời khuyến cáo việc duy trì các biện pháp ứng phó, nhất là tiêm chủng vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN