Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống

Sau phiên tăng điểm mạnh mẽ vào hôm trước, chứng khoán Mỹ lại lùi bước và biến động không đáng kể trong phiên giao dịch ngày 22/5 do giới đầu tư tiếp tục đổ xô bán tháo cổ phiếu của Facebook, giữa lúc xuất hiện những tranh cãi mới về đợt phát hành trái phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 16 tỷ USD của tập đoàn phát triển mạng xã hội này.

 Ảnh: Internet


Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 1,97 điểm, tương đương 0,01%, đóng cửa ở mức 12.502,81 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lại tăng không đáng kể 0,64 điểm (0,05%), lên 1.316,63 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 8,13 điểm (0,29%), xuống còn 2.839,08 điểm.

Thị trường cổ phiếu Phố Wall đã giành được động lực đi lên vào đầu phiên sau khi Hiệp hội các nhà kinh doanh nhà đất quốc gia Mỹ (NAR) thông báo rằng doanh số bán nhà có sẵn trong nước tháng 4/2012 đã tăng 3,4% so với tháng trước đó, trong khi giá nhà ở tiếp tục tăng cao. Thông tin này đã giúp nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng bật tăng mạnh mẽ, giá cổ phiếu của JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup lần lượt tăng 4,6%, 2,2% và 2,6%.

Tuy nhiên, đà tăng đã bị chặn lại chỉ trong 30 phút cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa, do cổ phiếu của Tập đoàn quản lý mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook tiếp tục “tụt” mạnh 8,6% , gây áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ và khiến nhiều nhà đầu tư hoài nghi về giá trị thực của mã cổ phiếu này.

Trong khi đó, triển vọng kinh tế châu Âu sau những cơn biến động chính trị gần đây tại Hy Lạp vẫn là nhân tố khiến thị trường bất an. Tuy nhiên, cũng trong ngày giao dịch 22/5, các thị trường chứng khoán châu Âu lại tiếp tục duy trì đà tăng điểm của phiên trước và đồng loạt ghi nhận các mức tăng mạnh mẽ, nhờ những dự báo cho thấy châu Âu và Trung Quốc sẽ hợp tác để đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vực, cũng như những hy vọng lạc quan về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU), dự kiến sẽ được diễn ra vào chiều ngày 23/5.

Kết thúc phiên, tại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 tăng 1,86%, lên 5.403,28 điểm. Chỉ số CAC 40 cũng ghi thêm 1,88% lên 3.084,09 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức và Milan của Italia, chỉ số DAX 30 và FTSE Mib cũng lần lượt tiến thêm 1,65% và 3,4%, chốt ở mức 6.435,60 điểm và 13.456 điểm.


Sang đầu phiên giao dịch ngày 23/5 tại thị trường châu Á, “sắc đỏ” lại thống lĩnh hầu hết các sàn chứng khoán khu vực, theo sau không khí ảm đạm tại thị trường Phố Wall vào đêm trước. Mở cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 85,68 điểm (0,98%), xuống còn 8.643,61 điểm, sau khi Chính phủ công bố mức thâm hụt thương mại lớn hơn dự kiến trong tháng 4/2012.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hồng Công cũng đều quay đầu đi xuống. Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt giảm 7,55 điểm (0,32%) và 293,29 điểm (1,54%), xuống còn 2.365,76 điểm và 18.745,86 điểm.

Minh Trang (Theo AFP)
Chứng khoán Mỹ chưa ngừng lao dốc
Chứng khoán Mỹ chưa ngừng lao dốc

Phiên chào sàn thất bại của Facebook, một trong những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong nhiều năm nay ở Mỹ, đã đẩy chứng khoán Phố Uôn có thêm một tuần đại bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN