Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Justin Trudeau vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, chính phủ thiểu số thuộc đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về ngân sách năm nay với sự hỗ trợ của đảng Dân chủ mới (NDP).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Ottawa. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hạ viện Canada ngày 26/4 đã thông qua chính sách chi tiêu của chính phủ liên bang với 178 phiếu thuận/157 phiếu chống. Các nghị sĩ của NDP đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch ngân sách của đảng Tự do, thực hiện cam kết của nhà lãnh đạo NDP Jagmeet Singh không kích hoạt một cuộc bầu cử, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 3 của dịch COVID-19 đang tăng mạnh tại nước này.

Trong khi đó, đảng Bảo thủ, Khối Quebec và đảng Xanh đã bỏ phiếu chống đối với ngân sách 2021. Nếu toàn bộ các đảng đối lập bỏ phiếu chống lại kế hoạch ngân sách, chính phủ đảng Tự do sẽ sụp đổ, đẩy Canada vào một cuộc bầu cử sớm.

Kế hoạch ngân sách, được Ottawa công bố vào tuần trước, cam kết triển khai gói chi tiêu mới trị giá 101,4 tỷ CAD (80,9 tỷ USD) trong 3 năm để kích thích nền kinh tế phục hồi. Ngân sách của Canada trong tài khóa 2020-21 đã thâm hụt tới 354 tỷ CAD, mức cao chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ngân sách cho tài khóa 2021-2022 (bắt đầu từ ngày 1/4) cần phải được Thượng viện phê duyệt, một thủ tục dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Chính phủ Canada dự định đầu tư 30 tỷ CAD trong 5 năm để thiết lập mạng lưới dịch vụ công chăm sóc trẻ em chất lượng cao, chi phí thấp nhằm khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động. Mức thâm hụt trong tài khóa hiện hành dự kiến sẽ giảm xuống còn 154,7 tỷ CAD, tương đương 6,4% GDP.

Tuần trước, Thủ tướng Trudeau khẳng định kế hoạch chi tiêu lớn không phải là "bàn đạp" để kích hoạt bầu cử, song ông cũng không loại trừ khả năng một cuộc bầu cử diễn ra trong năm nay và việc này sẽ "tùy thuộc vào Quốc hội quyết định khi nào cuộc bầu cử diễn ra".

Một số thành viên trong Đảng Tự do tin rằng Thủ tướng Trudeau có thể kích hoạt bầu cử vào mùa Hè này để giành lại thế đa số tại Hạ viện mà ông đã để mất hồi tháng 10/2019, với điều kiện là đại dịch COVID-19 được kiểm soát ở mức tương đối và chiến dịch tiêm chủng được triển khai suôn sẻ.

Hương Giang (TTXVN)
Học giả Canada ca ngợi Việt Nam phát triển kinh tế, vượt qua đại dịch
Học giả Canada ca ngợi Việt Nam phát triển kinh tế, vượt qua đại dịch

“Việt Nam vượt qua đại dịch, phát triển kinh tế” là chủ đề của hội thảo do Hiệp hội Hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 24/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN