Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm một nhà máy của Tập đoàn thép Irvin Works ở West Mifflin, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 30/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo giải thích của ông Trump, "cổ phần vàng" có nghĩa là người sẽ có 51% cổ phần sở hữu công ty thép sau khi thương vụ được thực hiện. Nippon Steel và U.S. Steel chưa bình luận gì về thông tin trên.
Ngày 13/6, trả lời phỏng vấn của nhật báo kinh doanh Nikkei, một lãnh đạo của Nippon Steel cho biết dự án mua lại U.S Steel để hồi sinh sản xuất của công ty này phù hợp với chính sách của chính quyền Mỹ, tuy nhiên để đạt được thỏa thuận vẫn cần "một mức độ tự do trong quản lý", ngụ ý rằng các nội dung trao đổi vào phút chót vẫn tập trung vào kết cấu của thỏa thuận.
Trong một phát biểu tại Pennsylvania ngày 30/5, ông Trump đã ca ngợi thương vụ nói trên, gọi Nippon Steel là đối tác vĩ đại cho U.S. Steel. Tuy nhiên sau đó ông cho biết chưa phê chuẩn thỏa thuận.
Ngày 5/6, Nippon Steel và chính quyền của Tổng thống Trump yêu cầu một tòa phúc thẩm Mỹ gia hạn việc tạm dừng các thủ tục pháp lý thêm 8 ngày, để các bên có thêm thêm thời gian đạt thỏa thuận về thương vụ trị giá 14,9 tỷ USD.