Chính phủ Mỹ đóng cửa: Hơn 10.000 nhân viên kiểm soát không lưu nhận kỳ lương 0 đồng đầu tiên

Gần 11.000 kiểm soát viên không lưu, được coi là lao động thiết yếu, đã nhận khoản lương 0 USD vào ngày 28/10, tương đương với hai tuần làm việc không công.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo Anh Guardian, trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cảnh báo rằng việc bỏ lỡ kỳ lương tiếp theo có thể gây ra thảm họa tài chính cho nhân viên.

“Nhiều kiểm soát viên của chúng tôi có thể làm việc mà không cần kỳ lương đầu tiên này; họ đã làm việc 10, 15, 20 năm, họ đã chuẩn bị cho những ngày như thế này. Nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai sẽ khó khăn hơn, và ngày thứ ba còn khó khăn hơn nữa khi chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng”, ông Duffy phát biểu tại sân bay LaGuardia ở thành phố New York.

Ông Duffy lưu ý rằng ngành hàng không vẫn an toàn, song việc hoãn chuyến bay và các vấn đề đi lại khác có thể tiếp diễn khi lệnh đóng cửa kéo dài. Theo Cục Hàng không Liên bang (FAA), tình trạng gián đoạn chuyến bay ngày càng phổ biến do thiếu hụt nhân sự.

Các vấn đề nhân sự đã được ghi nhận tại Chicago, Dallas, Nashville và nhiều thành phố lớn khác. Tính đến thời điểm công bố, hơn 3.000 chuyến bay trong, đến và đi khỏi Mỹ đã bị hoãn, theo số liệu của FlightAware. Số chuyến bay bị hủy trên toàn quốc đã lên tới 132 chuyến.

Các lãnh đạo công đoàn cũng lên tiếng về những khó khăn tài chính mà người lao động thiết yếu đang đối mặt. “Các kiểm soát viên không lưu phải tập trung 100% thời gian. Nhưng tôi đang chứng kiến họ đi làm trong tâm trạng lo lắng - lo về tiền thuốc men cho con gái mình. Tôi nhận được tin nhắn từ một kiểm soát viên nói rằng: ‘Tôi sắp hết tiền rồi. Nếu con bé không được tiêm thuốc cần thiết, con bé sẽ chết’,” ông Nick Daniels, Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát viên Không lưu Quốc gia, chia sẻ tại cùng buổi họp báo.

Một số hãng hàng không đã quyên góp bữa ăn cho các nhân viên liên bang không được trả lương nhằm giảm bớt khó khăn tài chính. Hãng United cho biết với CBS News rằng họ đang cung cấp bữa ăn cho nhân viên tại các cơ sở ở Chicago, Los Angeles và Washington, D.C. Các hãng như Delta và JetBlue cũng thông báo sẽ hỗ trợ thực phẩm cho nhân viên.

Theo Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang dân sự trên toàn nước Mỹ hiện không được trả lương. Khoảng một nửa trong số đó bị cho nghỉ việc tạm thời, trong khi nửa còn lại, được coi là nhân viên thiết yếu, vẫn phải tiếp tục làm việc.

Nhân viên dân sự tại Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Cựu chiến binh, Văn phòng Điều hành của Tổng thống và một số cơ quan khác đã trải qua kỳ lương đầu tiên bị lỡ vào ngày 24/10. Các cơ quan liên bang còn lại sẽ không được trả lương vào ngày 28 hoặc 30/10, tùy theo hệ thống xử lý bảng lương của từng đơn vị.

Theo trung tâm, nếu việc đóng cửa chính phủ kéo dài đến ngày 1/12, gần 4,5 triệu khoản lương của nhân viên liên bang sẽ bị giữ lại.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sau thất bại bỏ phiếu tại Thượng viện
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sau thất bại bỏ phiếu tại Thượng viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 28/10 lại một lần nữa không thể thông qua được dự luật ngân sách tạm thời do đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, trong khi 25 tiểu bang và Đặc khu Columbia đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump về kế hoạch cắt giảm hỗ trợ lương thực theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN