Chính phủ Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ tài chính cho 10 triệu hộ gia đình

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/3 cho biết đang xem xét hỗ trợ tài chính cho 10 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp như là một phần của các biện pháp khẩn cấp sau sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID 19 ở nước này.

Chú thích ảnh
Du khách Hàn Quốc được kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn dịch COVID-19 tại khu vực kiểm dịch ở sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, ngày 23/3/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo kế hoạch, mỗi hộ gia đình 4 thành viên có thu nhập dưới mức thu nhập trung bình có thể nhận được một khoản tiền một lần lên tới 1 triệu won (820 USD).

Kế hoạch lên tới 6.000 tỷ won này dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc họp Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp trong tuần này do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì. 

Các hộ gia đình có ít hơn 4 thành viên có thể nhận được dưới 1 triệu won, trong khi các hộ gia đình có hơn 4 thành viên sẽ nhận được hơn 1 triệu won. Các hộ gia đình có thu nhập dưới mức thu nhập trung bình chiếm khoảng một nửa tổng số hộ gia đình ở Hàn Quốc. 

Tại Hàn Quốc, dịch COVID-19 đã làm 144 người tử vong, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền, và 9.478 người bị mắc bệnh.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Seoul)
Giáo viên Hàn Quốc đề nghị lùi lịch khai giảng năm học mới 
Giáo viên Hàn Quốc đề nghị lùi lịch khai giảng năm học mới 

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến vừa kết thúc cho thấy 73% giáo viên trên toàn Hàn Quốc đều cho rằng lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 cần được lùi lại sau ngày 6/4 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN