Chính phủ Anh phải được sự đồng ý của Quốc hội trước khi đàm phán rời EU

Ngày 24/1, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết buộc chính phủ phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội nước này trước khi khởi động các cuộc đàm phán đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Chánh án Tòa án Tối cao Anh David Neuberger tuyên bố với sự đồng ý của 8 trong tổng số 11 thẩm phán, Tòa án Tối cao Anh khẳng định chính phủ Anh không thể "kích hoạt" Điều 50 của Hiệp ước Lisbon nếu Quốc hội không ra đạo luật cho phép làm điều này. Chánh án Neuberger xác nhận đa số các thẩm phán trên đều nhất trí cho rằng tiến trình Brexit sẽ kéo theo những thay đổi trong luật pháp Anh, do đó chính phủ phải tham vấn ý kiến từ Quốc hội.


Phán quyết này được đưa ra sau khi Chính phủ Anh kháng cáo phán quyết đưa ra hồi tháng 11/2016 của Tòa Thượng thẩm nước này, cho rằng việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động các cuộc đàm phán về Brexit, phải được Quốc hội thông qua. Giới phân tích chính trị cho rằng đây có thể được coi là sự thất bại của Thủ tướng Anh Theresa May, người đang nỗ lực muốn thực thi Brexit theo đúng lịch trình đã định.


Cũng theo Chánh án Neuberger, Chính phủ Anh không có nghĩa vụ pháp lý phải tham vấn các cơ quan lập pháp ở các vùng lãnh thổ Scotland, Bắc Ireland và Wales trước khi bắt đầu các cuộc thương lượng về Brexit. Chánh án Neuberger nhấn mạnh "các mối quan hệ với EU là vấn đề của Chính phủ Anh". Tuyên bố trên được người đứng đầu Tòa án Tối cao Anh đưa ra sau khi Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon từng chỉ trích việc Chính phủ Anh không tham vấn với Scotland về kế hoạch đưa Anh rời EU. Bà Sturgeon cho rằng "Scotland không thể bị gạt sang một bên" trong tiến trình này.


Theo kế hoạch, chính phủ của Thủ tướng Theresa May sẽ chính thức "kích hoạt" Điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3 tới để bắt đầu tiến trình đàm phán rời EU. Các cuộc đàm phán này dự kiến kéo dài khoảng 2 năm. Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, David Davis dự kiến sẽ có bài phát biểu với các nghị sĩ Quốc hội vào ngày 4/1 để trình bày chi tiết về kế hoạch đàm phán.


TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Anh chọn hướng đi hậu Brexit phức tạp nhất
Thủ tướng Anh chọn hướng đi hậu Brexit phức tạp nhất

Thủ tướng Anh Theresa May đã vạch ra một kế hoạch lớn giai đoạn hậu Brexit - Anh rời Liên minh châu Âu (EU), giúp Anh giữ vai trò là trung tâm thương mại quốc tế lớn tuy nhiên không được đánh giá cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN