Chiến binh thánh chiến phương Tây tại Syria – mối đe dọa với Mỹ

Theo Nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ ngày 13/11, những kẻ khủng bố đứng đằng sau các cuộc tấn công ở Syria giống như các vụ đánh bom gần đây tại Damascus có thể sẽ mang bạo lực tới nước Mỹ trong tương lai.

Phiến quân Syria. Ảnh: AP


Trong số hơn 1.000 chiến binh thánh chiến đổ vào Syria để chiến đấu cùng tổ chức khủng bố al-Qaeda, hầu hết đều mang hộ chiếu từ Bắc Mỹ và châu Âu, làm tăng nguy cơ họ có thể dễ dàng thực hiện các hành động khủng bố khi quay về tại các nước phương Tây.

Một thực tế nguy hiểm rằng những phần tử al-Qaeda dường như đang muốn sử dụng các nước phương Tây như một nơi trú ẩn để từ đó phát động các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai, ông Mike Rogers cho biết.

"Số lượng các chiến binh thánh chiến phương Tây tại Syria hiện nay đã vượt quá con số 1.000 người. Họ có hộ chiếu cho phép đi du lịch khắp châu Âu và đến Mỹ. Đó thực sự là mối quan ngại lớn”, ông Rogers nói.

Đồng tình với quan điểm trên, Michael McCaul, người đứng đầu Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ thậm chí còn cho rằng những kẻ khủng bố tại Syria có thể không cần hộ chiếu mà vẫn vào được bên trong nước Mỹ nếu khu vực biên giới với Mexico không được kiểm soát tốt hơn.
 
Một số trường hợp bị bắt gần đây cho thấy ngày càng có nhiều người phương Tây tìm cách đi du lịch đến Syria để chiến đấu bên cạnh các nhóm Hồi giáo hoặc công khai giúp đỡ những tổ chức khủng bố. Basit Javed Sheikh, người Pakistan có quốc tịch Mỹ hiện đang sống tại bắc Carolina bị cáo buộc lưu trữ một trang Facebook ngợi các hoạt động của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria và bị buộc tội hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố al - Nusra.


Một báo cáo của Nhóm cố vấn Kronos - chuyên nghiên cứu vấn đề an ninh và tình báo quốc gia độc lập, cho biết số lượng người dân Hà Lan đi du lịch đến Syria ngày càng tăng và cảnh báo rằng quốc gia Trung Đông này có thể trở thành một nơi trú ẩn an toàn giống như Afghanistan trước vụ khủng bố ngày 11/9. Người đứng đầu tổ chức trên, ông Michael S. Smith II cho rằng điều này là đáng báo động vì Hà Lan vốn không phải là một nước có truyền thống sinh ra những kẻ cực đoan.


CT
(Theo Foxnews)

Syria siết chặt gọng kìm bao vây phiến quân tại Aleppo
Syria siết chặt gọng kìm bao vây phiến quân tại Aleppo

Ngoài những thắng lợi trong việc tái chiếm các khu vực chiến lược tại Damascus, quân đội Syria cũng áp sát bao vây phiến quân tại thành phố Aleppo trong những tuần gần đây, AFP ngày 13/11 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN