Chạy trốn hỗn chiến với Taliban, ô tô cán bom khiến 8 người chết

Ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương khi một chiếc xe cán phải bom gài bên vệ đường tại tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan.

Giới chức Afghanistan hôm 4/3 cho biết vụ việc xảy ra một ngày trước đó. Người phát ngôn tỉnh Farah thông báo vụ việc xảy ra tại huyện Bala Buluk khi các nạn nhân chạy khỏi nhà sau một cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh với Taliban.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do một thiết bị nổ tự chế do phiến quân gài trên đường. Nhiều người bị thương vẫn trong tình trạng nguy kịch và trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em. Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Tỉnh Farah cách thủ đô Kabul 695 km về phía Tây. Trong những tháng vừa qua, đây là nơi xảy ra các vụ đụng độ ác liệt khi Taliban tìm cách chiếm quyền kiểm soát tỉnh này. Theo thống kê của Liên hợp quốc, các vụ việc liên quan đến xung đột trên khắp Afghanistan đã khiến hơn 3.490 dân thường thiệt mạng và hơn 7.920 người bị thương vào năm ngoái.

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Nangarhar thông báo 14 dân thường Afghanistan bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc tại tỉnh miền Đông này vào đầu năm nay đã được thả.

Tuyên bố của chính quyền nêu rõ 12 giáo viên tôn giáo và 2 nhân viên giáo dục bị IS bắt cóc tại quận Haska Mina cách đây khoảng 40 ngày đã được phóng thích vào sáng 4/3 và đoàn tụ với gia đình. Trước đó, Sở Giáo dục Jalalabad xác nhận các giáo viên và nhân viên trên bị bắt cóc vào ngày 15/1 khi một nhóm tay súng đột nhập vào một ngôi trường tôn giáo.

TTXVN/Tin Tức
Tài xế ngủ gật, xe buýt đâm nhau làm hơn 60 người thương vong
Tài xế ngủ gật, xe buýt đâm nhau làm hơn 60 người thương vong

Ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương tại khu vực miền Tây Senegal trong một vụ va chạm giữa 2 xe buýt ngày 3/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN