Cháy lớn thiêu rụi gần 1.000 ngôi nhà ở Manila

Các quan chức Philippines ngày 1/1 cho biết một vụ cháy nổ do đốt pháo đón năm mới ở nước này đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 380 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy trong ngày đầu tiên của năm mới. Ảnh: AFP-TTXVN

Đám cháy cũng đã phá hủy khoảng 1.000 căn nhà ở thủ đô Manila, bất chấp trời mưa và một chiến dịch cảnh báo của chính phủ.

Theo lực lượng cứu hỏa, một vụ cháy lớn đã xảy ra, thiêu rụi khoảng 1.000 căn nhà ở khu ổ chuột Tondo thuộc thủ đô Manila và khiến khoảng 3.000 người rơi vào cảnh không có nhà ở. Các hình ảnh tại thời điểm vụ cháy bùng phát cho thấy nhiều người dân đã hoảng loạn, tìm cách rời khỏi nhà mang theo quần áo cũng như đồ đạc trong nhà. Trong khi đó nhiều người cũng hô hào té nước nhưng vẫn không thể khống chế được nhiều ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Philippines cho phép người dân mua và cất giữ pháo trong nhà, điều này đã làm tăng nguy cơ gây ra các vụ cháy nổ, đặc biệt tại các dịp lễ như đón chào năm mới.

TTXVN/Tin Tức
“Cháy” khách sạn ở Séc trước thềm Năm mới 2016
“Cháy” khách sạn ở Séc trước thềm Năm mới 2016

Năm 2015 và đặc biệt là những tuần cuối cùng của năm nay là thời điểm gặt hái đối với các chủ khách sạn tại CH Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN