Cháy kho chứa dầu khổng lồ ở Libya

Ngày 28/7, Chính phủ Libya đã kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế sau khi xảy ra vụ cháy ở kho chứa dầu khổng lồ gần Sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli - nơi xảy ra giao tranh ác liệt trong những ngày qua.

Tuyên bố đăng trên trang web của mình, Chính phủ lâm thời Libya cho biết cuộc giao tranh giữa các nhóm phiến quân đối địch đã gây ra vụ hỏa hoạn lớn, có khả năng trở thành "thảm họa nhân đạo và môi trường". Còn người phát ngôn của Công ty Dầu mỏ Quốc doanh Libya, ông Mohammed al-Harari cho biết kho dầu này có khả năng chứa 6 triệu lít dầu và nếu không kiểm soát được đám cháy, nó có thể kích nổ các kho chứa khí lỏng gần kề.

Trong khi đó, các đài truyền hình của Libya đã kêu gọi người dân sơ sán khỏi các khu vực trong phạm vi bán kính 5 km tính từ sân bay trên. Các trang mạng xã hội cũng đăng tải hình ảnh cột khói đen bốc cuồn cuộn lên bầu trời Tripoli.

Cũng theo Bộ Y tế Libya, các vụ giao tranh ác liệt tới nay đã khiến 79 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương.


T.N (Theo AP)
Nhiều nước Phương Tây cảnh báo công dân rời Libya
Nhiều nước Phương Tây cảnh báo công dân rời Libya

Ngày 27/7, nhiều nước Phương Tây đã cảnh báo công dân của họ rời khỏi Libya, nơi giao tranh dữ dội giữa các nhóm vũ trang đang đe dọa gây mất ổn định ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN