Cháy chợ ở thành phố Magnitogorsk của Nga, không có người Việt thương vong

Rạng sáng 30/6, tại khu chợ trung tâm nằm trên phố Gryaznova, thành phố Magnitogorsk của Nga, nơi có nhiều bà con người Việt làm ăn, một đám cháy đã bùng phát dữ dội.

Chú thích ảnh
Sáng 30/6, tại khu chợ trung tâm nằm trên phố Gryaznova, thành phố Magnitogorsk, Nga, nơi có nhiều bà con người Việt làm ăn, một đám cháy đã bùng phát dữ dội. Ảnh: handofmoscow.com

Sau 8 giờ nỗ lực dập lửa, các lực lượng thuộc cơ quan Tình trạng khẩn cấp liên bang và tỉnh Chelyabinsk mới khống chế được đám cháy.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông báo từ Sở Tình trạng khẩn cấp tỉnh Chelyabinsk cho biết với sự hỗ trợ của 90 nhân viên cứu hộ và gần 30 thiết bị, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, đám cháy (được đánh giá ở cấp độ 3, lan rộng trên diện tích khoảng 2.300 m2) mới được khống chế.

Thông tin ban đầu cho biết không có nạn nhân thương vong trong vụ cháy và cũng không có mối đe dọa đối với môi trường sinh thái. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga, ông Nguyễn Văn Chiến, đại diện cho bà con người Việt ở thành phố Magnitogorsk, cho biết rất may mắn không có ai bị thương vong do vụ cháy xảy ra vào giữa đêm khi bà con đã rời khỏi chợ. Khoảng 1/3 số quầy bán hàng nằm ở khu vực ngoài trời không bị ảnh hưởng. Hiện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg đang triển khai các biện pháp cần thiết như hỏi thăm, động viên bà con cũng như cử cán bộ xuống hiện trường.

Hồng Quân (TTXVN)
Kêu gọi giúp đỡ cộng đồng Việt trong vụ cháy chợ ở Orenburg, Nga
Kêu gọi giúp đỡ cộng đồng Việt trong vụ cháy chợ ở Orenburg, Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vừa kêu gọi giúp đỡ bà con người Việt Nam chịu thiệt hại trong vụ cháy xảy ra hôm 2/12 tại trung tâm thương mại "Mir" trên đại lộ Chiến Thắng, thành phố Orenburg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN