Hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại sân bay ở Cologne-Wahn, miền Tây Đức ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang chịu áp lực gia tăng về việc tăng cường năng lực quốc phòng sau khi Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi liệu Mỹ - quốc gia đóng vai trò bảo đảm an ninh cho châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai - có nên tiếp tục vai trò trung tâm trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.
Tuyên bố chung của 3 nước châu Âu có đoạn: “Pháp, Italy và Vương quốc Anh xác nhận đặt hàng thêm 218 tên lửa Aster và đẩy nhanh tiến độ bàn giao các tên lửa Aster đã đặt mua trước đó”.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết thỏa thuận trên nhấn mạnh “cam kết kiên định của Pháp, Italy và Vương quốc Anh về tăng cường năng lực phòng không”. Ông đồng thời nêu rõ thỏa thuận này sẽ đảm bảo rằng “từ năm 2025 sẽ đẩy nhanh tốc độ bàn giao 134 tên lửa đã đặt mua tháng 12/2022”.
Tên lửa Aster 15 và 30 là sản phẩm của nhà sản xuất MBDA. Đơn hàng bao gồm một số lượng chưa công bố tên lửa Aster 30 B1 mới, sẽ được đưa vào sử dụng trong hệ thống phòng không đất-đối-không SAMP/T tương lai của Pháp và Italy, cũng như tàu hải quân của cả 3 nước vào năm tới. Loại tên lửa này có khả năng tấn công mục tiêu bay ở độ cao 2.500 mét trong phạm vi 150 km. Chúng cũng có thể đánh chặn máy bay, tên lửa đạn đạo tầm trung và vũ khí siêu vượt âm di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.
Theo Viện Quan hệ quốc tế Pháp, mỗi tên lửa Aster 30 ước tính có giá hơn 2 triệu euro (2,1 triệu USD).
Ngoài ra, đơn đặt hàng nói trên cũng bao gồm một số lượng chưa được tiết lộ các tên lửa Aster 15 mới để sử dụng cho hải quân Pháp.