Cảnh sát Quốc hội Mỹ từng được cảnh báo trước về nguy cơ bạo loạn hôm 6/1

Các quan chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Sở Cảnh sát New York (NYPD) từng nhiều lần cảnh báo Cảnh sát Quốc hội Mỹ về nguy cơ xảy ra bạo lực vào ngày 6/1.

Chú thích ảnh
Hình ảnh người biểu tình gây rối tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: Reuters

Hai cơ quan thực thi pháp luật trên đã cung cấp cho Cảnh sát Quốc hội thông tin về khả năng người biểu tình có thể kích động bạo lực từ trước khi hàng ngàn người nổi loạn xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1 nhằm ngăn chặn việc xác nhận kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri. Vụ việc dẫn đến cái chết của 1 cảnh sát và 4 người khác.

Kênh NBC News đưa ra thông tin trên sau khi một số quan chức thực thi pháp luật tuyên bố không có dấu hiệu cho thấy người biểu tình có thể kích động bạo lực hay Đồi Capitol có thể bị đột nhập.

Một quan chức cấp cao của FBI tiết lộ với NBC News rằng trước khi diễn ra cuộc biểu tình tuần trước, cơ quan này đã có thông tin tin cậy về việc có hơn chục người “đang lên kế hoạch tham gia các cuộc biểu tình, những người này thể hiện rõ ý đồ sẽ thực hiện hành vi bạo lực”. 

Theo quan chức trên, các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình và không mang tính đối đầu trong gần như cả ngày nhưng sau khi một vài cá nhân tràn vào khuôn viên Điện Capitol và đột nhập tòa nhà Quốc hội, Cảnh sát Quốc hội Mỹ đã phải yêu cầu trợ giúp. 

“Trong 50 phút sau lời yêu cầu đó, 3 đội chiến thuật của FBI đã có mặt tại hiện trường để kiểm soát khu vực này và thực hiện việc bảo vệ các thành viên và nhân viên quốc hội. Trong cả buổi tối, lực lượng FBI đã đã tăng quân số lên 150 đặc vụ cùng một số nhân sự khác”, quan chức cấp cao này cho biết.  

Nhiều quan chức khác đã tiết lộ với NBC News, NYPD đã gửi thông tin tình báo cho các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có Cảnh sát Quốc hội Mỹ, về mối đe dọa bạo lực lan truyền trên các trang mạng xã hội trước khi diễn ra các cuộc biểu tình ngày 6/1. 

Các quan chức này còn cho biết thêm rằng Cảnh sát Quốc hội Mỹ cũng được cung cấp các thông tin tình báo nêu cụ thể về các mối đe dọa và phát ngôn cực đoan trên mạng xã hội. Các quan chức tiếp cận với các nguồn tin tình báo cho biết việc Tổng thống Trump khuyến khích người ủng hộ ông đến Điện Capitol dường như đã góp phần gây ra đám đông lớn hơn ở khu vực này. 

Theo báo cáo của AP sau cuộc biểu tình, Cảnh sát Quốc hội Mỹ cũng đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đưa ra 3 ngày trước đó. Trong ngày xảy ra các cuộc nổi loạn, Thị trưởng Washington Muriel Bowser nói với Bộ Tư pháp và Lầu Năm Góc rằng cảnh sát Washington sẽ không đề nghị sự hỗ trợ từ các cơ quan liên bang. 

Tuy nhiên, Cảnh sát Quốc hội Mỹ rõ ràng đã rơi vào tình trạng quá tải sau khi những kẻ nổi loạn tiến vào Điện Capitol. Những người này đã phong tỏa tòa nhà, chiếm các văn phòng, đụng độ với các nhân viên an ninh. 

Các nghị sĩ của đảng Dân chủ và Cộng hòa đã chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của cảnh sát đối với bạo loạn, yêu cầu Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Steven Sund và quan chức phụ trách an ninh Hạ viện Paul Irving phải từ chức vào tuần trước.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ có thể ghi nhận nhiều người chết nhất vì COVID-19 trong tháng 1
Mỹ có thể ghi nhận nhiều người chết nhất vì COVID-19 trong tháng 1

Mỹ đã ghi nhận 2,2 triệu ca mắc COVID-19 chỉ trong 10 ngày đầu năm. Với tỉ lệ này, giới chuyên gia nhận định tháng 1 có thể là tháng nhiều người chết nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN