Cảnh báo số ca tử vong cao do dịch COVID-19 tại các viện dưỡng lão Canada 

Canada có số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các nhà dưỡng lão cao nhất trong số 16 nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được khảo sát.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Toronto, Canada ngày 18/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo được Viện thông tin y tế Canada công bố ngày 25/6, có 81% số ca tử vong do COVID-19 tại Canada được ghi nhận tại các nhà dưỡng lão. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 42% của các nước OECD. Tây Ban Nha là nước có số ca tử vong tại nhà dưỡng lão cao thứ hai (chiếm 66%). Tiếp đến là Israel và Na Uy (58%), Ireland (56%), Bỉ (50%), Pháp (48%) và Mỹ (31%). 

Theo số liệu thu thập tính đến ngày 17/5, Canada có tỷ lệ tử vong do COVID-19 "tương đối thấp" so với nhiều nước OECD khác, nhưng số ca tử vong tại các viện dưỡng lão và nhà hưu trí ở nước này lại cao gấp đôi so với mức trung bình của tổ chức này.

Australia, Áo và Slovenia nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 tại các viện dưỡng lão thấp do triển khai kịp thời các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở này, trong đó có việc cách ly giữa các khoa phòng và sàng lọc trên diện rộng để phát hiện bệnh. Ngược lại, Canada- giống như Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ - lại thực hiện các biện pháp hạn chế nhiều hơn.

Cũng theo báo cáo này, tỷ lệ người dân từ 65 tuổi trở lên sống tại các nhà dưỡng lão ở Canada cao hơn mức trung bình của OECD, và tuổi trung bình của người sống trong viện dưỡng lão tại nước này cũng cao hơn mức trung bình của OECD. Trong khi đó, nước này lại có số nhân viên chăm sóc cá nhân và y tá tính trên 100 người già lại thấp hơn các nước khác.

Trước đó, quân đội Canada đã được huy động để chăm sóc người cao tuổi tại hai viện dưỡng lão ở Quebec và Ontario do tình trạng thiếu nhân lực tại hai cơ sở này, đặc biệt trong thời gian bùng phát dịch COVID-19. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng người cao tuổi ở Canada chưa nhận đủ sự chăm sóc mà họ đáng được hưởng và kêu gọi chính quyền địa phương giải quyết triệt để tình trạng này.

Hà Anh (TTXVN)
 Số ca mắc COVID-19 tại Canada vượt mốc 100.000 ca
Số ca mắc COVID-19 tại Canada vượt mốc 100.000 ca

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 18/6, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Canada đã vượt mốc 100.000 ca. Mặc dù tốc độ lây lan của virus corona chủng mới này có xu hướng chậm lại ở “xứ sở lá phong”, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo Canada vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN