Số ca mắc COVID-19 tại Canada vượt mốc 100.000 ca

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 18/6, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Canada đã vượt mốc 100.000 ca. Mặc dù tốc độ lây lan của virus corona chủng mới này có xu hướng chậm lại ở “xứ sở lá phong”, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo Canada vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hamilton, Ontario, Canada, ngày 23/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện Canada nằm trong nhóm 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng của Canada thừa nhận đã không chuẩn bị tốt để ứng phó với tình trạng đại dịch lây lan mạnh tại các cơ sở dưỡng lão, nơi chiếm hơn 80% số ca tử vong do virus SARS-CoV-2.  Theo số liệu thống kê của hãng tin Anh Reuters, tại Canada đã có 8.266 trường hợp tử vong do COVID-19, đứng thứ 12 trên thế giới. 

Trong khi 10 tỉnh của Canada đang dần mở cửa trở lại nền kinh tế, thì hai thành phố lớn nhất Canada là Montreal và Toronto vẫn áp đặt nhiều biện pháp hạn chế.

Theo Camille Lemieux, chuyên gia dịch tễ thuộc Đại học Toronto, sự bùng phát của dịch bệnh là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng đi xuống trong hệ thống chăm sóc y tế còn chắp vá của Canada.

Bà Theresa Tam, người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada cảnh báo: “Virus chưa biến mất. Người dân cần nhớ rằng đây không phải là thời điểm bình thường. Chúng ta chưa quay lại thời điểm trước tháng 1/2020”. Bà Tam lo ngại về nguy cơ số ca nhiễm SARS-CoV-2 có thể tăng vào cuối năm nay và kịch bản này đặc biệt nghiêm trọng nếu số ca nhiễm tăng vọt xảy ra đồng thời với một đợt cúm.

Hương Giang (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 19/6: Thế giới trên 8,5 triệu ca mắc bệnh, một số thành phố châu Âu tái phong tỏa
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 19/6: Thế giới trên 8,5 triệu ca mắc bệnh, một số thành phố châu Âu tái phong tỏa

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 125.509 trường hợp mắc COVID-19 và 4.748 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 8,5 triệu người. Dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN