Canada triển khai quân đội để ứng phó với cháy rừng

Ngày 20/8, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính phủ nước này sẽ điều quân đội để hỗ trợ việc xử lý các đám cháy rừng đang lan nhanh tại tỉnh bang British Columbia. Khu vực này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do đối mặt với cháy rừng dữ dội, với trên 35.000 người được lệnh sơ tán.

Chú thích ảnh
Trực thăng phun nước dập lửa cháy rừng tại West Kelowna, British Columbia, Canada, ngày 19/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter), ông Trudeau nêu rõ quân đội sẽ hỗ trợ công tác sơ tán, tổ chức, sắp xếp và nhiều nhiệm vụ logistics khác theo đề nghị của chính quyền tỉnh bang British Columbia.

Cháy rừng khiến các nguồn lực địa phương cạn kiệt. Trước tình hình này, chính quyền liên bang và 13 quốc gia đã cam kết hỗ trợ chính quyền tỉnh bang British Columbia ứng phó với thảm họa.

Theo nền tảng cập nhật thông tin chất lượng không khí theo thời gian thực IQAir, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số thành phố ở tỉnh bang British Columbia  là hơn 350, tức là mức nguy hiểm. Vào nửa đêm (giờ địa phương), thành phố Salmon Arm ghi nhận chất lượng không khí xấu nhất trên cả nước, với chỉ số AQI ở mức 470. Các khu vực Đại học Kelowna và Sicamous đều có chỉ số AQI ở mức 423.

Trước đó, chính quyền tỉnh bang British Columbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh cấm đi lại trong trường hợp không cần thiết. Khoảng 30.000 người đã được lệnh sơ tán, trong khi 36.000 người được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng sơ tán.  

Canada đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Ước tính chính thức cho thấy hơn 14 triệu ha đất - gần bằng diện tích của Hy Lạp, bị thiêu rụi. Tính đến nay, 4 người đã thiệt mạng do cháy rừng ở Canada. Giới chức Canada dự báo mùa cháy rừng năm nay có thể kéo dài sang mùa Thu do các điều kiện khô hạn lan rộng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hy Lạp đóng cửa khẩu với Thổ Nhĩ Kỳ vì cháy rừng
Hy Lạp đóng cửa khẩu với Thổ Nhĩ Kỳ vì cháy rừng

Ngày 20/8, do gió mạnh, cháy rừng bùng phát ở Alexandroupolis, Đông Bắc Hy Lạp tiếp tục lan rộng trong ngày thứ hai, khiến thêm nhiều người phải sơ tán trong khi nhà chức trách cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN