Canada: Tỉnh British Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ

Ngày 17/11, Thủ hiến tỉnh British Columbia của Canada, ông John Horgan đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa bão gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở tỉnh này.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại một xa lộ ở tỉnh British Columbia, Canada ngày 15/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Horgan nêu rõ: "Mưa to, gió mạnh và lũ lụt đã tàn phá tất cả các cộng đồng trong tỉnh của chúng ta". Ông cho biết đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất tại tỉnh này trong 500 năm qua.

Theo Thủ hiến Horgan, trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp, chính quyền tỉnh sẽ hạn chế hoạt động đi lại để đảm bảo việc vận chuyển các hàng hóa thiết yếu và dịch vụ y tế đến các cộng đồng được thông suốt. 

Cùng ngày, Chính phủ Canada cho biết đang điều lực lượng quân đội tới giúp tỉnh British Columbia ứng phó với lũ lụt trong bối cảnh dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới. 

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng An ninh công cộng Canada Bill Blair nêu rõ: "Để ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng trên toàn tỉnh miền Nam British Columbia, chúng tôi đã thông qua việc triển khai nhân sự hỗ trợ trên không thuộc Các lực lượng Canada đến trợ giúp hoạt động sơ tán, hỗ trợ các tuyến cung ứng và bảo vệ người dân". Ông Bill Blair cho biết lực lượng này sẽ vận chuyển lương thực, nhiên liệu, đồ ăn, nước uống cũng như đồ tiếp tế cho các cộng đồng trong tỉnh British Columbia chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Hàng trăm binh sĩ sẽ được triển khai tới hỗ trợ tỉnh này. 

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hiện đang trong chuyến công du Mỹ cam kết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ tỉnh British Columbia khắc phục hậu quả và tái thiết sau trận lụt nghiêm trọng này. 

Trong vài ngày qua, mưa lớn trút xuống tỉnh British Columbia đã gây lũ lụt và sạt lở đất, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 3 người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán, làm gián đoạn hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt. Theo Cơ quan bảo vệ Môi trường của Canada, trong hai ngày 13 và 14/11, lượng mưa đo được ở trong và khu vực xung quanh thành phố Vancouver thuộc tỉnh này lên tới 250 mm.

Tình hình thời tiết cực đoan này xảy ra sau khi nhiệt độ trong mùa Hè tại tỉnh British Columbia tăng cao kỷ lục, làm hơn 500 người chết và gây ra nhiều đám cháy rừng tại tỉnh này.

Minh Châu  (TTXVN)
Lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại khắp châu Á
Lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại khắp châu Á

Nhiều quốc gia ở châu Á đã rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn gây ra kể từ đầu tháng 11 đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN